Bắt giữ đối tượng sản xuất bột ngọt, bột giặt giả bằng nguyên liệu trôi nổi từ Trung Quốc

ANTĐ - Sau khi kiểm tra, phát hiện đối tượng Phạm Văn Lập chuyên sản xuất, tiêu thụ bột ngọt, bột giặt giả, cơ quan điều tra đã lật tẩy nhiều cửa hàng tạp hóa ở Hà Nội phân phối hàng giả của đối tượng này.

Khoảng 18h ngày 10-1-2016, tại khu vực đê sông Đáy, thuộc địa phận xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Đội Chống hàng giả - Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp cùng Phòng Bảo vệ chính trị 2 – Công an TP Hà Nội phát hiện đối tượng Phạm Văn Lập, SN 1966, trú tại xóm Liên Thành, thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội, đang vận chuyển 2 bao tải dứa trên xe máy mang BKS 33K7-8476 có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra lực lực chức năng phát hiện bên trong bao tải của Phạm Văn Lập có 205 gói bột ngọt nhãn hiệu nổi tiếng.

Tại thời điểm trên, đại diện Công ty sản xuất bột ngọt chính hãng khẳng định toàn bộ số bột ngọt do Phạm Văn Lập vận chuyển đều là hàng giả, không phải do công ty sản xuất, phân phối trên thị trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra – Phòng Cảnh sát kinh tế đã khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Phạm Văn Lập tại xóm Liên Thành, thôn Mã Kiều, xã Phương Trung, huyện Thanh Oai, Hà Nội.

Bắt giữ đối tượng sản xuất bột ngọt, bột giặt giả bằng nguyên liệu trôi nổi từ Trung Quốc ảnh 1Nguyên liệu làm bột ngọt giả được đối tượng Phạm Văn Lập mua từ Trung Quốc

Qua đó thu giữ hàng trăm gói bột ngọt, hàng trăm gói bột giặt thành phẩm mang nhãn hiệu nổi tiếng, hơn 500 kg bột ngọt do Trung Quốc sản xuất, 4.000 vỏ bao bì nhãn hiệu, cùng nhiều công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả như máy dán nhiệt, cân.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ hàng trăm vỏ, nắp chai nước mắm có dấu hiệu đối tượng sử dụng để sản xuất hàng giả.

Qua đấu tranh khai thác, Phạm Văn Lập thừa nhận hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả của mình với thủ đoạn thu mua nguyên liệu bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc, mua vỏ bảo bì các nhãn hiệu bột ngọt, bột giặt quần áo các loại... sau đó mang về đóng gói thành bột ngọt giả, bột giặt giả nhãn hiệu nổi tiếng và đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp các điểm tiêu thụ hàng giả do Phạm Văn Lập sản xuất, gồm:

Cửa hàng tạp hóa của Trần Thị Luân, tại xóm 11, thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Thu giữ 244 gói bột ngọt giả.

Cửa hàng tạp hóa Trung Giang của Nguyễn Viết Trung tại chợ Gốt, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thu giữ 76 gói mì chính giả.

Cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Thị Tháp, tại chợ Cá, xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Thu giữ 71 gói bột ngọt giả.

Cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Thị Hoa tại xóm 1, thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thu giữ 30 gói bột ngọt thành phẩm và 1 bao tải nguyên liệu bột ngọt giả.

Và tại cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Thị Tuyết tại xóm 4, xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Thu giữ 40 gói bột ngọt giả.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra – Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Lập về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả để điều tra làm rõ hành vi phạm tội, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.