Bắt giữ đối tượng nhập cảnh trái phép vận chuyển hơn 2,5 tấn pháo lậu

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, tổ công tác Đồn Biên phòng của khẩu quốc tế Tà Lùng, Bộ đội biên phòng Cao Bằng đã phát hiện nhiều người đang vác thùng các tông từ phía Trung Quốc sang Việt Nam qua đường mòn.

Khoảng 8h 50 phút ngày 10-10, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, BĐBP Cao Bằng phối hợp với các lực lượng chức năng huyện Phục Hòa tiến hành tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới. Khi tới địa bàn xóm Lũng Om (thuộc mốc 941), xã Đại Sơn, huyện Phục Hòa, tổ tuần tra phát hiện nhiều người mang vác thùng các tông từ phía Trung Quốc sang tập kết tại một lán tạm phía Việt Nam.

Đối tượng mặc áo phông màu xanh bị cơ quan chức năng bắt giữ cùng số tang vật 2,5 tấn pháo

Tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng Đàm Diệu Phi (SN 1969), quốc tịch Trung Quốc, cùng 116 thùng các tông có chứa dây pháo các loại với tổng trọng lượng hơn 2,5 tấn.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tà Lùng phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật và chuyển, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục xử lý.

Tại đây, bước đầu đối tượng đã khai nhận thuê người lao động tự do vận chuyển hàng lậu từ bên kia biên giới vào nội địa Việt Nam tiêu thụ, kiếm lời.