TP. HCM

Bắt giữ đối tượng không có tiền mua ma túy nên đi trộm cắp

ANTD.VN - Không có tiền mua ma túy sử dụng, đối tượng Lộc rảo quanh nhiều tuyến đường gần khu phố tây để tìm “con mồi” rồi ra tay trộm cắp tài sản.

Ngày 17/8, Công an quận 1 đang tạm giữ Nguyễn Tấn Lộc (SN 1974, tạm trú quận 4) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Nạn nhân là chị Lê Thị T (SN 1991, làm việc tại khu phố tây).

Đối tượng Lộc tại cơ quan Công an

Theo đó, chiều 14/8, Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1,TP.HCM, nhận được trình báo của chị T về việc mình bị mất trộm tài sản trên địa bàn. Ngay lập tức, ban lãnh đạo cử người xuống hiện trường là cửa hàng 183/7 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1 (nơi chị T làm việc) lấy lời khai người liên quan, đồng thời trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để phục vụ công tác điều tra.

Qua hình ảnh camera ghi lại, đối tượng Lộc đã thực hiện hành vi trộm tài sản là một laptop hiệu ASUS tại nơi làm việc của chị T. Công an phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, nhanh chóng đến nơi ở của Lộc để mời về trụ sở làm việc.

Tuy nhiên, trong lúc lên cơn ngáo đá nên đối tượng Lộc sử dụng hung khí chống trả quyết liệt. Lực lượng chức năng phải dùng súng hơi cay để khống chế đối tượng.

Tại cơ quan Công an, Lộc thừa nhận hành vi của mình và khai thêm, chiều hôm đó có đi ngang qua cửa hàng nơi chị T làm việc, thấy cửa mở nên ghé vào giả vờ nói chuyện. Nhân lúc chị T sơ hở nên đã trộm máy tính nói trên rồi tẩu thoát.

Sau đó, đối tượng Lộc đem bán với giá hơn 2 triệu đồng rồi tiếp tục mua ma túy để sử dụng. Lộc từng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.