Bắt giữ đối tượng chủ mưu vụ đánh đập, đòi chôn sống nam thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Sau khi gây án, biết đồng bọn bị bắt, Bảo nhanh chân bỏ trốn. 3 tháng sau, Bảo bị công an bắt giữ khi đang trốn ở Đăk Lắk.

Ngày 7/6, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ Lê Đình Bảo (SN 1991) trú tại Đà Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Bảo chính là kẻ chủ mưu vụ bắt giữ, đánh đập đòi chôn sống nam thanh niên tại Hà Tĩnh.

Như đã đưa tin, trước đó, vào ngày 24/3/2021, Bảo cùng với 13 đối tượng trú tại TP. Vinh, Nghệ An và Hà Tĩnh bắt giữ N.Q.V (SN 2004) trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Nhóm này đã ép buộc V cởi bỏ quần áo, đánh đập và đòi chôn sống nam thanh niên này.

Nam thanh niên bị đánh, dọa chôn sống (ảnh cắt từ clip)

Nam thanh niên bị đánh, dọa chôn sống (ảnh cắt từ clip)

Trong khi các đối tượng thực hiện việc đánh đập, đòi chôn sống thì Bảo dùng điện thoại cá nhân quay video rồi phát tán lên trên mạng xã hội. Video này nhanh chóng được chia sẻ, nhiều người phẫn nộ trước hành động dã man của nhóm người trên.

Vào cuộc điều tra, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật”. Về phần Bảo, sau khi gây án, biết đồng bọn bị bắt, nam thanh niên này nhanh chóng bỏ trốn.

Lê Đình Bảo bị truy nã về tội Bắt giữ người trái pháp luật (quy định tại Điều 157, Bộ luật Hình sự). Mới đây, cơ quan công an nhận được tin báo Bảo đang trốn ở các tỉnh Tây Nguyên. Công an huyện Quỳ Hợp đã phối hợp với Phòng PC01 – Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án truy bắt và cử tổ công tác vào các tỉnh Tây Nguyên để phối hợp truy bắt đối tượng.

Bảo bị bắt khi đang lẩn trốn tại khu dân cư trên địa bàn TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lắk. Hiện đối tượng này đã được dẫn giải về và bàn giao cho Công an TP Vinh để phục vụ quá trình điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.