Bắt giữ cặp vợ chồng bạo hành, giam cầm con gái 16 tuổi

ANTĐ - Cảnh sát Osaka, Nhật Bản vừa bắt giữ một cặp vợ chồng vì tội bạo hành và giam cầm cô con gái 16 tuổi.

Cảnh sát cho biết, Tomonori Sugimoto (43 tuổi) và vợ là Yuka (37 tuổi) đã dùng gậy sắt đánh vào mặt và tay của con gái và nhốt cô bé trong một căn phòng trong suốt 12 ngày. Cô bé chỉ được ăn 1 bữa/ngày.

Cặp vợ chồng này khai với cảnh sát rằng họ thất vọng vì con gái tăng cân quá nhiều.

Theo lời khai của cô con gái, trước đó em đã bị cha đánh, em bỏ nhà và tới sống cùng với bà từ tháng 8. Tuy nhiên, hôm 10-10, cha mẹ đã tới đưa em về và bắt đầu đánh đập em trong ôtô trên đường từ sân bay về nhà. Hôm 25-10, nhân lúc cha mẹ không có nhà, em đã cậy được khóa phòng và gọi cho bà nhờ giúp đỡ.

Bà của cô bé sau đó đã gọi điện báo cảnh sát. Được biết, bé gái này nặng 45 kg tại thời điểm được cảnh sát giải cứu.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.