TP.HCM:

Bắt giữ bảo vệ 16 tuổi đâm tử vong đồng nghiệp tại quán ăn

ANTD.VN - Sau khi gây án với đồng nghiệp tại quán ăn nơi mình làm việc, đối tượng đã bỏ trốn nhưng sau đó bị Công an bắt giữ để xử lý. 

Đêm 28-10, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS), Công an TP.HCM vừa phối hợp cùng với Công an quận 2 bắt giữ nhanh đối tượng Nguyễn Minh Khải (SN 2001), là nghi can đâm chết đồng nghiệp tại một quán ăn trên địa bàn để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Đối tượng Khải

Danh tính nạn nhân ban đầu được xác định là Nguyễn Thanh H (SN 1994), là nhân viên của một công ty bảo vệ trên địa bàn TP.HCM được điều động làm việc tại quán ăn trên đường Song Hành thuộc phường An Phú, quận 2.

Trước đó, vào sáng 27-10, nhân viên phục vụ quán ăn nói trên đến làm việc thì tá hỏa phát hiện anh H nằm tử vong trên vũng máu trong quán nên hô hoán cho nhiều người biết, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Ngay lập tức, lực lượng chức năng quận 2 có mặt, phong tỏa để khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, truy xét vụ việc.

Qua điều tra sơ bộ xác định anh H bị tấn công bằng dao, bị đâm nhiều nhát vào mặt, đầu, tay trái… Nạn nhân tử vong tư thế nằm ngửa trên sàn nhà của quán ăn.

Tại hiện trường, Công an còn thu giữ 1 con dao nhỏ có dính dấu vết máu, nghi là hung khí gây án. Bước đầu điều tra, Công an không mấy khó khăn xác định nghi can số 1 là Khải.

Tối 28-10 Công an đã bắt giữ được Khải, và Khải thừa nhận hành vi gây án. Hiện công an đang mở rộng điều tra, làm rõ động cơ gây án của Khải.