Bắt giữ 9X tàng trữ 3 kg cần sa và 1 khẩu súng K59

ANTĐ - Thời điểm công an ập vào nhà bắt quả tang Đạt đang chia cần sa để bán. Tang vật thu giữ được là 3kg cần sa và 1 khẩu súng K59.

Ngày 14-3, thông tin từ công an thị xã Thái Hòa, Nghệ An, cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Phan Phúc Đạt (SN 1991) trú ở xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Công an lấy lời khai của Phan Phúc Đạt 

Hơn 1 tháng trước, lực lượng công an nhận được nguồn tin báo Đạt có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy.
Nhanh chóng thành lập chuyên án để theo dõi Đạt, ngày 8-3, hơn 10 cảnh sát ập vào nhà của đối tượng này ở xã Tây Hiếu bắt quả tang Đạt đang thực hiện hành vi chia cần sa bán cho khách hàng.
Khám xét tại nhà Đạt, lực lượng công an thu giữ 3 kg cần sa, một khẩu súng K59.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đạt quanh co chối tội nhưng cuối cùng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Đạt khai mua số cần sa trên tại cửa khẩu ở Hà Tĩnh sau đó đem về thị xã Thái Hòa để bán lẻ cho các con nghiện trên địa bàn. Còn khẩu súng anh ta mua của một người lạ mặt để phòng thân.

Cơ quan công an đang giám định số tang vật trên để xử lý Đạt theo quy định của pháp luật.