Bắt giữ 973 trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép

ANTD.VN - Ngày 14-4, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong năm 2017 đã có hơn 900 trường hợp khai thác cát trái phép bị Cảnh sát đường thủy trên cả nước phát hiện, bắt giữ.

Thượng tá Đỗ Thanh Bình- Cục phó Cục CSGT (Bộ Công an) đánh giá: Năm 2017, dưới sự chỉ đạo của các cấp và sự cố gắng của toàn thể lực lượng, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội của Cảnh sát đường thủy đã đạt được nhiều kết quả tính cực.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy trên cả nước đã tổ chức hơn 50.000 ca tuần tra kiểm soát qua đó kiểm tra, lập biên bản xử lý trên 200.000 trường hợp vi phạm; nộp kho bạc Nhà nước trên 133 tỷ đồng; đình chỉ 507 các trường hợp không đảm bảo điều kiện hoạt động; tước quyền sử dụng bằng, chứng chỉ chuyên môn có thời hạn 18 trường hợp.

Lực lượng Cảnh sát đường thủy, Công an cả nước đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm trường hợp khai thác cát trái phép

Bên cạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng Cảnh sát đường thủy đã trực tiếp và phối hợp với các đơn vị chức năng phát hiện, bắt giữ 973 trường hợp khai thác cát, sỏi lòng sông trái phép, xử phạt 297 trường hợp, với số tiền trên 8 tỷ đồng; bàn giao 676 trường hợp cho cơ quan chức năng xử lý; bắt 10 đối tượng truy nã; điều tra làm rõ 454 vụ, 661 đối tượng  vị phạm về trật tự xã hội, gian lận thương mại…

Kết quả đó góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT, TTXH trên các tuyến giao thông đường thủy nội địa; tai nạn giao thông xảy ra 99 vụ, làm chết 45 người, 16 người bị thương; so với năm 2016 giảm sâu, giảm 13,15% về số vụ, số người chết giảm 37,5%.

Thượng tá Đỗ Thanh Bình khẳng định: Để có kết quả trên lực lượng Cảnh sát đường thủy trên cả nước khi đang thi hành công vụ đều thực hiện nghiêm quy trình công tác, lễ tiết tác phong, điều lệnh Công an nhân dân và văn hóa ứng xử; các đơn vị đã bố trí cán bộ trực tiếp làm công tác tuần tra kiểm soát, cán bộ chuyên môn kỹ thuật điều khiển phương tiện và cán bộ làm công tác xử lý vi phạm cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Đặc biệt đã cơ bản chấm dứt tình trạng bố trí cán bộ không có giấy chứng nhận tuần tra kiểm soát tham gia công tác tuần tra kiểm soát.