Bắt giữ 9 đối tượng trong dây đánh bạc hàng trăm triệu đồng mỗi ngày

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15/7, Công an huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can Đặng Văn Ngàn (SN 1972; ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cùng 8 đồng phạm về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.
Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc

Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đường dây đánh bạc này do Đặng Văn Ngàn cầm đầu, tổ chức đánh bạc trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và khu vực lân cận. Trong đường dây này, các “thư ký” có trách nhiệm ghi số lô, đề và cá độ bóng đá rồi báo lại cho Ngàn trước 18h hàng ngày.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định, từ đầu năm 2020 tới nay, số tiền giao dịch mỗi ngày của đường dây này khoảng 400 triệu đồng. Ngoài đối tượng Đặng Văn Ngàn, sau khi xác minh làm rõ sự việc, cơ quan Công an đã bắt giữ thêm 4 “thư ký”.

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan

Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan

Danh tính các đối tượng bước đầu bị cơ quan Công an bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Lương (SN 1993); Nguyễn Thị Hậu (SN 1968); Nguyễn Vũ Thủy (1990) và Nguyễn Huỳnh Sâm (SN 1987), cùng ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Khám xét nơi ở của các bị can, lực lượng chức năng thu giữ hơn 118 triệu đồng, 2 ôtô, 5 xe máy, 12 điện thoại di động, một bộ máy tính bàn, laptop cùng tang vật liên quan.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 4 đối tượng gồm: Lý Văn Đoàn (SN 1973); Nguyễn Khắc Sơn (SN 1974); Phạm Văn Nhất (SN 1953) và Phan Văn Tít (SN 1959), cũng đều ở thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.