Bắt giữ 3 sinh viên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng

ANTĐ - Các đối tượng đều là sinh viên đại học công nghệ thông tin, thuê nhà ở cùng nhau để tìm cách tấn công các trang mạng, trộm cắp thông tin tài khoản thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền bất chính.

Ngày 14-5, Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm công nghệ cao  - Công an Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Nguyễn và 2 đồng phạm là Nguyễn Trọng Hồng, Đặng Quang Thành Thanh (đều 25 tuổi, cùng trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về hành vi truy cập bất hợp pháp vào mạng internet, viễn thông, máy tính... thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn vốn là nhân viên an ninh mạng, thường đến chơi điện tử trực tuyến tại quán Arena (phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Khoảng tháng 4-2015, trong lúc rảnh rỗi, Nguyễn tìm cách tấn công vào máy chủ của quán Arena, sau đó chiếm đoạt quyền quản trị và lấy cắp mật khẩu. Việc máy chủ bị tấn công khiến hệ thống mạng tại điểm kinh doanh trò chơi trực tuyến Arena bị ảnh hưởng.

Bắt giữ 3 sinh viên trộm cắp thông tin thẻ tín dụng ảnh 1
Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Nguyễn, Hồng và Thanh đều học đại học chuyên ngành công nghệ thông tin và thuê nhà trọ ở cùng nhau. Các đối tượng đã bàn nhau tìm cách tấn công vào các trang web để trộm cắp thông tin tài khoản thẻ tín dụng sau đó bán lấy tiền chia nhau.

Từ việc tấn công “thành công” vào máy chủ quán Arena, các đối tượng tìm kiếm những trang web bán hàng trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài để tấn công lấy thông tin tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.

Các đối tượng đã chiếm đoạt 48.113 thông tin tài khoản thẻ tín dụng. Tổng số tiền bán thông tin thẻ tín dụng được khoảng hơn 400 triệu đồng. Trong đó, Nguyễn và Hồng hưởng trên 150 triệu đồng, Thanh hưởng khoảng 100 triệu đồng.

Hiện hồ sơ vụ án và các đối tượng đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự điều tra theo thẩm quyền.