Bắt giữ 3 đối tượng người Lào, vận chuyển 13.000 viên ma túy sang Việt Nam

ANTD.VN - Sau hơn 2 tháng điều tra và xác lập chuyên án, lúc 13h ngày 20-10, lực lượng phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị phối hợp với Công an tỉnh Savannakhet (Lào) đã triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn trên tuyến biên giới.

Trước đó, tại địa bàn bản Phường, huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet (Lào), lực lượng Phòng, chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và Công an tỉnh Savannakhet đã mật phục, bắt quả tang 3 đối tượng mang quốc tịch Lào đang chuẩn bị đưa một lượng lớn ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

3 đối tượng trong chuyên án

Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm 13.000 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, 1 xe ô tô Toyota BKS Lào 3938 và 1 xe máy.

Đấu tranh khai thác nóng, các đối tượng khai nhận tên Bun Lứt (26 tuổi), Pheo (19 tuổi) và Phay Thon Khưu (19 tuổi) tất cả đều trú tại bản Viêng Khăm, huyện Pạc Ka Đinh, tỉnh Bolykhamxay và là công nhân nhà máy rượu L.R.L của khu kinh tế Densavan (Lào).

Số ma túy trên chúng mua tại Viêng Chăn, dùng ô tô vận chuyển theo đường xuyên Á để đưa về tập kết tại địa bàn sát biên giới Việt Nam- Lào, sau đó mốc nối với các đối tượng người Việt Nam tuồn vào nội địa bán cho các tụ điểm ma túy tại huyện Hướng Hóa- Quảng Trị. 

Số tang vật lực lượng chức năng thu giữ được từ chuyên án

Hiện lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đã hoàn chỉnh các thủ tục và bàn giao đối tượng cùng tang vật để Công an Lào tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.