Bắt giữ 3 đối tượng chuyên móc túi trên xe buýt

ANTD.VN - Lợi dụng khách trên xe buýt sơ hở, các đối tượng liền áp sát, che chắn cho nhau và móc điện thoại, tài sản trong túi quần của họ.

Ngày 3-10, Phòng Cảnh sát hình sự, CATP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Đỗ Đình Công (SN 1989), Trần Mạnh Cường (SN 1995) và Nguyễn Tiến Dũng (SN 1991) cùng trú tại xã Minh Hạc, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ về hành vi trộm cắp tài sản.

Các đối tượng Dũng, Cường, Công bị bắt giữ

Trước đó, do đã bàn bạc với nhau từ trước về việc đi trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt thuộc địa bàn thành phố Hà Nội nên khoảng 5h30 ngày 1-10, 3 đối tượng hẹn nhau tại điểm dừng xe buýt gần cầu chui dân sinh số 3 thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Sau đó, 3 đối tượng cùng lên một chiếc xe buýt 07 hướng từ huyện Đông Anh về trung tâm thành phố. Khi di chuyển đến gần ngã tư Xuân Đỉnh - Tân Xuân - Phạm Văn Đồng, nhóm của Dũng phát hiện một thanh niên đi ra gần khu vực cửa xuống có sơ hở tài sản nên các đối tượng cùng nhau áp sát, “dàn trận”.

Khi tiếp cận được “con mồi”, Dũng và Cường đứng xung quanh để che chắn cho Công móc chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sony Xperia T2 Ultra trong túi quần phía trước của nam thanh niên, đồng thời Cường đưa chiếc điện thoại trên cho Dũng cầm.

Tang vật của vụ án

Lấy được tài sản, cả nhóm vội xuống xe buýt tại điểm dừng cạnh cây xăng 136 Phạm Văn Đồng. Tại đây, Cường tháo sim điện thoại trong máy vứt đi sau đó đưa cho Dũng giấu vào trong chiếc túi đang đeo trên người.

Cùng thủ đoạn trên, trong ngày 1-10, các đối tượng đã trộm cắp 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu Sony Xperia màu đen trên tuyến buýt 60B đoạn qua cổng trường Đại học Ngoại ngữ (đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) của một nam thanh niên và 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy J5 màu trắng hồng trên tuyến buýt số 32 đi theo hướng Hồ Tùng Mậu - Xuân Thủy của một cô gái.

Gây án xong, các đối tượng xuống xe buýt, di chuyển đến đầu ngõ 68 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy thì bị tổ công tác của Đội Điều tra tội phạm trên tuyến và địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội kiểm tra hành chính và bắt giữ, thu toàn bộ số tang vật.

Theo cơ quan Công an, các đối tượng Nguyễn Tiến Dũng, Trần Mạnh Cường đều có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Riêng Đỗ Đình Công có 2 tiền án về các tội Đánh bạc và Trộm cắp tài sản.

Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội thông báo, ai là người có liên quan đến các vụ việc trên liên hệ đồng chí Vũ Anh Tuấn, cán bộ điều tra theo số điện thoại 0969219333.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.