Bắt giữ 2 đối tượng vặt gương xe ô tô Mercedes trị giá gần 100 triệu đồng

ANTD.VN -Sau khi vặt được chiếc gương bên phải, 2 đối tượng đem về nhà cất giấu rồi quay lại vặt nốt chiếc gương bên trái của chiếc xe ô tô Mercedes.

Cơ quan CSĐT CAQ Thanh Xuân, Hà Nội, vừa bắt giữ hai đối tượng gồm: Trần Cao Ngọc Hải (sinh năm 1993, trú tại ngõ 52 Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân và Trần Đức Tuấn (sinh năm 1993, trú tại tập thể Cao su Sao Vàng, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra cho biết, qua các quan hệ xã hội, Hải và Tuấn quen biết nhau. Tối 19-11, hai đối tượng ngồi ăn lẩu ở đường Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm và bàn nhau đi trộm gương ô tô. Sau khi ăn xong, hai đối tượng về nhà Tuấn ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, ngủ đến 5h sáng thì rủ nhau đi trộm cắp.

Hai đối tượng Tuấn và Hải.

Hải và Tuấn chở nhau bằng xe máy của Tuấn, khi đi đến khu vực ngã ba Ngụy Như Kon Tum – Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thì phát hiện 1 chiếc xe ô tô hiệu Mercedes, đậu bên đường không có người trông giữ.

Tuấn làm nhiệm vụ cảnh giới để Hải tiến lại gần ô tô, bẻ gương bên phải. Sau đó, hai đối tượng mang gương về cất giấu tại nhà Tuấn rồi tiếp tục quay lại bẻ gương bên trái. Tuy nhiên, hành vi của hai đối tượng đã bị một người dân phát hiện, cùng với cơ quan công an bắt giữ đối tượng Hải, còn Tuấn nhanh chân bỏ trốn.

Sau đó, cơ quan CA đã bắt giữ Tuấn, khi đối tượng này đang trốn trong một nhà nghỉ trên phố Vũ Tông Phan, quận Thanh Xuân.

Hai chiếc gương xe ô tô trị giá gần 100 triệu đồng đã được cơ quan điều tra thu hồi.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận, trước đó đã từng gây ra 3 vụ trộm cắp gương xe ôtô hạng sang. Đối tượng này cũng có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản.

Hiện cơ quan CA đã thu hồi hai chiếc gương xe trị giá gần 100 triệu đồng, đồng thời ra quyết định tạm giữ hình sự hai đối tượng để xử lý.