Bắt giữ 1 tấn ruốc làm từ sắn dây vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội

ANTĐ -Khoảng 2h30 ngày 12-3, Đội Cảnh sát môi trường, Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội phối hợp cùng Đội QLTT số 15 – Chi cục QLTT Hà Nội bắt quả tang hơn 1 tấn ruốc làm từ sắn dây, vận chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội tiêu thụ.

Qua nguồn tin trinh sát, Đội Cảnh sát môi trường CAQ Thanh Xuân nắm bắt được thông tin một số đối tượng chuẩn bị vận chuyển một số lượng lớn ruốc làm từ sắn dây từ TP.HCM ra Hà Nội tiêu thụ. Hình thức vận chuyển bằng tuyến đường sắt Bắc - Nam.

Ngày 11-3, nhận được tin “hàng” sẽ đưa ra ga Giáp Bát - Hà Nội. Đội Cảnh sát môi trường – CAQ Thanh Xuân đã triển khai đội hình mật phục, theo dõi. Sau 2 ngày và 1 đêm thức trắng tại ga để trinh sát, đến khoảng 2h30 ngày 12-3, khi toa tàu số hiệu 232107, tàu H4 mở cửa để xuống hàng, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra.

 

Lực lượng chức năng đang kiểm tra toa tàu.

Tại thời điểm kiểm tra, trên toa tàu chứa 19 bao tải rứa chứa ruốc, trong đó 16 bao có trọng lượng 50kg/bao, 3 bao có trọng lượng 70kg/bao. Tổng trọng lượng là 1 tấn. Toàn bộ số ruốc không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm.

Người phụ trách toa tàu là Nguyễn Thái Bình, trú tại tập thể xí nghiệp dược phẩm I, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, khai nhận, lô hàng ruốc này sẽ được giao cho chủ hàng tên là Chi, quê ở tỉnh Hưng Yên.

 

1 tấn ruốc được đựng trong các bao tải rứa.

Trung tá Nguyễn Ngọc Thắng, Đội trưởng Đội Cảnh sát môi trường – CAQ Thanh Xuân cho biết: “Do có dấu hiệu bị động nên các đối tượng đã cảnh giác, chuyển hàng sang toa khác và đợi đến chiều ngày hôm sau mới xuống hàng. Mặc dù vậy các trinh sát trong đội thức trắng đêm bám sát, quyết không để lô hàng bị tẩu tán. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp cùng Đội QLTT số 15 để xác minh làm rõ chủ số hàng trên”.

 

Ruốc được làm từ sắn dây

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ lô hàng ruốc thực phẩm trên để tiếp tục xác minh làm rõ.