Bắt giam người cha đồi bại hiếp dâm con gái

ANTĐ - Hôm 19/5, cảnh sát Madurai (Ấn Độ) đã bắt giam một người đàn ông vì tội hiếp dâm con gái.

Cảnh sát cho biết Subramani (44 tuổi) là một nông dân, con gái ông ta sống tại nhà tình thương dành cho các bé gái. Mẹ bé gái này đã bỏ nhà sau khi cãi vã với chồng. Subramani không cho phép vợ mang theo con gái và gửi cô bé vào nhà tình thương ở Madurai.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa 

Sau đó Subramani tái hôn với một phụ nữ khác và có thêm 3 con gái. Khi con gái hoàn thành việc học, Subramani thuyết phục con về sống cùng với mình và hứa sẽ không để con bị mẹ kế hành hạ, đồng thời sẽ tạo điều kiện cho con tiếp tục học. Tuy nhiên, sau khi đưa con về nhà, Subramani liên tục hiếp dâm con gái.

Sáng hôm 19/5, nhân lúc có người lớn tìm gặp Subramani, cô con gái đã kể lại toàn bộ sự việc và nhờ giúp đỡ. Người này ngay lập tức tới trình báo cảnh sát. Kết quả điều tra ban đầu phía cảnh sát cũng xác nhận cô con gái bị cưỡng hiếp.