Bắt giam đối tượng đổ xăng thiêu sống người khác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 29-4, Công an huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang vừa tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Tư (SN 1992), trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích".
  • Đối tượng Tư

    Đối tượng Tư

Ngày 28-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Yên Dũng đã tống đạt Quyết định khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Văn Nhiễu (SN 1966), trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng để điều tra về tội "Cố ý gây thương tích". Đối tượng Nhiễm là bố đẻ của Nguyễn Văn Tư.

Trước đó, khoảng 16h ngày 20-2, anh Đ cùng bố mẹ là bà Nguyễn Thị Th (SN 1980) và ông Đào Văn Đ (SN 1976), trú tại huyện Yên Dũng bị một số đối tượng dùng gậy đánh thương tích.

Ngoài ra, anh Đ và ông Đào Văn Đ bị 1 đối tượng dùng xăng đổ vào người đốt, khiến 3 người trong gia đình gồm anh Đ, ông Đào Văn Đ và bà Th bị thương phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Yên Dũng đã tổ chức điều tra, xác minh, xác định mâu thuẫn cá nhân trong việc đồng áng dẫn đến xô xát.

Quá trình cãi cọ, xô xát, con trai ông Nhiễu là Nguyễn Văn Tư đã có hành vi sử dụng chai xăng hắt vào người ông Đ rồi châm lửa đốt. Tiếp đó, ông Nhiễu đã có hành vi sử dụng gậy sắt vụt vào đầu gối ông Đgây thương tích.

Hậu quả, ông Đ bị thương tích 26%, trong đó, thương tích do bỏng là 20%, thương tích chấn thương đầu gối là 6%. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Dũng đang tiếp tục điều tra, xử lý.