Bắt đồng nghiệp cũ nộp “tô”

ANTĐ - CQĐT CAQ Long Biên (Hà Nội) ngày 3-11 đã thực hiện lệnh tạm giam đối với Văn Bá Ngọc (SN 1982) và Nguyễn Như Quỳnh (SN 1981), cùng trú tại phường Sài Đồng, quận Long Biên, để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tối 24-10, CAP Thạch Bàn nhận được tin báo tại tổ dân phố số 7 xảy ra vụ gây rối. Triển khai lực lượng đến hiện trường, CAP Thạch Bàn đã xác định và mời 3 người liên quan về cơ quan Công an làm việc; là Ngọc, Quỳnh và khách thuê trọ, anh Bùi Đăng Khoa, nhân viên một Công ty TNHH trên địa bàn quận Long Biên. Quá trình đấu tranh, Ngọc và Quỳnh khai nhận do cho rằng anh Khoa đã nói xấu với “sếp”, khiến Ngọc và Quỳnh bị đuổi việc. Từ năm 2012, Ngọc và Quỳnh đã liên tục đến nhà trọ của anh Khoa, ép bị hại mỗi tháng phải nộp 300.000 đồng, nếu không sẽ không để cho làm ăn yên ổn. Đầu tháng 10-2013, số tiền “tô” bị nâng lên 500.000 đồng/ tháng. Tối 24-10, khi Ngọc và Quỳnh đến thu tiền, anh Khoa chỉ còn 400.000 đồng, nhưng 2 “chủ tô” không chấp nhận, dẫn đến việc hai bên to tiếng.