Bắt đối tượng truy nã và dùi cui “rồng” trên phố

ANTĐ - Chỉ bằng vài câu hỏi nghiệp vụ, nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm đã bị  tổ công tác Y2/141 lật tẩy là đối tượng đang trốn lệnh truy nã.

Vào khoảng 20h30 phút ngày 11-10, tổ công tác Y2/141 CATP Hà Nội do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc chốt trực ở cầu Trung Hòa, Hà Nội, phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã đưa về chốt kiểm tra.

Tại đây, dù không tàng trữ dao kiếm hay bất cứ vũ khí nào nhưng vẻ mặt của 2 thanh niên lộ rõ sự hoảng sợ. Bí mật xác minh từ trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Y2/141 đã làm rõ Nguyễn Thanh Bình (SN 1978, ở 31 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) đi cùng với Hoàng Minh Diện (SN 1977, trú tại phường Quan Hoa, Cầu Giấy, là đối tượng đang trốn lệnh truy nã của CAQ Hoàn Kiếm.

Đối tượng Bình và Diện bị tổ công tác Y2/141 bắt giữ

Theo lời khai của Bình, vào tháng 12/2011, Bình có vào một quán cơm trên phố Lý Thường Kiệt, thì gặp một người tên Huy cùng nhóm bạn. Quá trình ngồi tại đây, giữa Bình và Huy nảy sinh mâu thuẫn dẫn tới việc Bình dùng vỏ chai bia đâm Huy và số bạn kia bị thương. Sau khi vụ án xảy ra, Bình bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị CAQ Hoàn Kiếm phát lệnh truy nã.

Riêng Hoàng Minh Diện cũng từng có 1 tiền án về tội tiêu thụ đồ gian.

Cũng vào thời điểm trên, tổ công tác Y10/141 CATP Hà Nội do Trung tá Phạm Văn Tuyến chỉ huy làm nhiệm vụ tại nút giao thông Nguyễn Chí Thanh-Kim Mã, phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy SH không BKS đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Khi thấy CSGT ra hiệu lệnh, nam thanh niên trên quay xe bỏ chạy, đâm vào 2 phụ nữ đang đi trên đường. May mắn 2 người phụ nữ này chỉ bị xây xát nhẹ, còn người vi phạm đã bị các trinh sát hình sự khống chế, đưa về chốt kiểm tra.

Tại đây, nam thanh niên được làm rõ là Dương Phú Nam (SN 1977) ở Đội Cấn, Ba Đình. Nam không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ chiếc xe máy đang đi. Tổ 141 cũng đã thu giữ trong cốp xe máy một dùi cui 3 khúc bằng sắt.

Các trinh sát hình sự cho biết, chiếc dùi cui có chiều dài khoảng 55 cm nhưng khi được kéo dãn cả 3 khúc có tổng chiều dài lên tới gần nửa mét, trở thành một vũ khí rất nguy hiểm. 

Ngay sau đó, Dương Phú Nam đã được đưa về CAP Ngọc Khánh để xác minh, xử lý. Trước đó, tổ công tác Y10/141 cũng đã phát hiện, bắt giữ 1 đối tượng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tàng trữ ma túy dạng đá.

Đối tượng Hùng bị tổ công tác Y10/141 phát hiện cùng tang vật vụ việc

Khi kiểm tra, đối tượng là Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1985) ở Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai luôn miệng nói là học sinh đang đi học thêm. Kiểm tra trong túi quần của Hùng có 1 bao thuốc lá dạng vỏ sắt, bên trong Hùng giấu 2 gói ma túy lẫn cùng với thuốc để ngụy trang.