Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

ANTĐ - Ngày 20-4, Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông đã bàn giao đối tượng Dương Viết Hoài (SN 1987, trú tại Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án giết người.
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm ảnh 1
Đối tượng Dương Viết Hoài tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đăk nông


Trước đó, vào ngày 28-11-2011, một nhóm người dân địa phương đến thu hoạch sắn tại Tiểu khu 1536, xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức thì bị các bảo vệ của doanh nghiệp tư nhân Phạm Quốc chặn lại và hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau. Đối tượng Dương Viết Hoài đã dùng một khẩu súng quân dụng M16 bắn chết anh Điểu Dú, SN 1981, trú tại xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Sau khi sự việc xảy ra, Hoài đã mang theo khẩu súng và bỏ trốn khỏi địa phương. Sau nhiều tháng truy tìm đến ngày 18-4 Dương Viết Hoài đã bị các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau đó đối tượng đã được di lý về Đắk Nông để bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ.