Bắt đối tượng trốn khỏi khu cách ly, thuê xe khách từ Lạng Sơn xuống Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 2-6, Công an phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết vừa bắt giữ đối tượng trốn khỏi khu cách ly y tế, di chuyển từ Lạng Sơn xuống Hà Nội.

Khoảng 17h chiều 1-6, tổ công tác của Công an phường Hạ Đình gồm Thượng úy Đào Trung Hiếu, Trung úy Đặng Tuấn Nam và lực lượng bảo vệ dân phố đang thực hiện tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống Covid 19 tại khu vực hồ Hạ Đình. Vào thời điểm này, tổ công tác phát hiện một đối tượng nam giới có biểu hiện nghi vấn, đang lang thang ở đường ven hồ.

Đối tượng trộm cắp, trốn cách ly bị Công an phường Hạ Đình bắt giữ

Đối tượng trộm cắp, trốn cách ly bị Công an phường Hạ Đình bắt giữ

Tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính thì người này không xuất trình được các giấy tờ tùy thân. Qua đấu tranh tại chỗ, nam thanh niên khai tên Lý Mạnh Thương (SN 2002, trú tại xã Hòa Bình, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn). Ngày 20-5, Thương phải đi cách ly tập trung tại khu cách ly Lạng Sơn do liên quan đến người đi từ vùng dịch về. Kết quả xét nghiệm Covid-19 lần 1 của Thương đã âm tính.

Tuy nhiên, không chấp hành quy định, khoảng 4h sáng 1-6, Thương đã bỏ trốn khỏi khu cách ly, tìm đường ra Quốc lộ “nhảy” xe khách từ Lạng Sơn xuống bến xe Mỹ Đình – Hà Nội. Đến 17h cùng ngày, đối tượng này lang thang đến hồ Hạ Đình mục đích để tìm việc làm thì bị tổ công tác bắt giữ.

Đấu tranh khai thác mở rộng, Lý Mạnh Thương khai trước khi bỏ trốn đã trộm 1 điện thoại di động, 1,1 triệu đồng của người cùng cách ly. Số tiền Thương đã tiêu xài hết, còn chiếc điện thoại đối tượng giao nộp cho Cơ quan Công an.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp trốn cách ly, Công an phường Hạ Đình đã đưa đối tượng cách ly tại Trung tâm y tế phường, đồng thời liên hệ Trung tâm y tế Lạng Sơn và Công an huyện Hữu Lũng để phối hợp giải quyết theo quy định.