Bắt đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng Công an

ANTĐ - Mặc dù Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần để kiểm tra nhưng tên Phúc vẫn không chấp hành mà còn sử dụng bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng Công an nhằm cản trở việc truy bắt.
Bắt đối tượng sử dụng bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng Công an ảnh 1
Đối tượng Phạm Tấn Phúc và tang vật bị thu giữ
 


Ngày 16-2, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, sau một quá trình điều tra, thu thập các chứng cứ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Diên Khánh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Phạm Tấn Phúc (SN 1989, trú thôn Phú Ân Nam 2, xã Diên An, huyện Diên Khánh) về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Theo hồ sơ của cơ quan điều tra, năm 2008, trong một trận hỗn chiến, Phúc đã dùng dao chém trọng thương một thanh niên khác và bị Tòa án nhân dân huyện Diên Khánh tuyên phạt 3 năm tù giam. Nhân dịp Quốc khánh, ngày 2-9-2010, y được đặc xá, tha tù trước thời hạn. Những tưởng sau khi ra tù, y sẽ hối cải để làm lại cuộc đời. Thế nhưng, Phúc thường tụ tập với đám thanh niên lêu lổng trên địa bàn thị trấn Diên Khánh để quậy phá và được các chiến hữu đặt cho biệt danh là “Chó ba bin”.

Chiều 2-2, “Chó ba bin” tập hợp một số chiến hữu đi xe máy biển số 79K6-5550 và mang theo một thanh mã tấu dài hơn nửa mét cùng một bình xịt hơi cay chạy theo Quốc lộ 1A để lên xã Diên Bình (Diên Khánh) gây án. Khi cả nhóm đi đến quán bi-da Công Danh, thuộc tổ dân phố số 8, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh thì bị tổ tuần tra Công an thị trấn Diên Khánh gồm Trung úy Nguyễn Quang Long và Thượng sĩ  Phạm Đình Việt kịp thời có mặt để kiểm tra. “Có tật giật mình”, Phúc cùng nhóm thanh niên tháo chạy và đánh rơi một thanh mã tấu xuống quốc lộ 1A. Ngay sau đó, tổ tuần tra Công an thị trấn Diên Khánh đã tiến hành thu giữ cây mã tấu để mang về trụ sở để lập biên bản, xử lý.

Trong lúc tổ tuần tra đang trên đường về lại trụ sở Công an thị trấn Diên Khánh thì phát hiện Phúc điều khiển xe máy đuổi theo. Khi Phúc đuổi kịp lực lượng Công an cũng là lúc y giơ một chiếc bình xịt hơi cay lên và định xịt hơi cay vào lực lượng tuần tra Công an thị trấn Diên Khánh. Thấy vậy, tổ tuần tra gồm Trung úy Nguyễn Quang Long và Thượng sĩ  Phạm Đình Việt điều khiển xe máy đuổi theo và yêu cầu tên Phúc dừng xe. Nhưng Phúc không dừng lại mà tiếp tục điều khiển xe tháo chạy. Khi tổ tuần tra đuổi đến gần xe của Phúc cũng là lúc tên Phúc sử dụng bình xịt hơi cay xịt vào mặt Trung úy Nguyễn Quang Long và Thượng sĩ  Phạm Đình Việt khiến hai người bị cay mắt và không đuổi kịp đối tượng.

Sau khi xịt hơi cay vào lực lượng Công an, Phúc tiếp tục bỏ chạy theo Quốc lộ 1A. Trong lúc tháo chạy, Phúc đã tông vào phía sau xe máy biển số 79L2-3364, do ông Nguyễn Hữu Hưởng (sinh năm 1969, trú xã Diên Phú, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) điều khiển cùng chiều gây tai nạn. Khi xe bị đổ, Phúc đã bỏ lại xe và chạy bộ vào một con hẻm thuộc tổ dân phố số 5, thị trấn Diên Khánh nhằm thoát thân.

Ngay sau đó, Trung úy Nguyễn Quang Long và Thượng sĩ  Phạm Đình Việt đã điện thoại báo lãnh đạo Công an thị trấn Diên Khánh, đồng thời xin tăng cường lực lượng để vây bắt tên Phúc để xử lý. Nhận được tin báo, Công an thị trấn Diên Khánh đã cử thêm 3 cán bộ, chiến sĩ khác đến hỗ trợ tổ tuần tra. Khi lực lượng Công an được tăng cường đi đến tổ dân phố số 5, thị trấn Diên Khánh thì phát hiện tên Phúc đang ẩn nấp ở đầu một con hẻm, ngay gần Quốc lộ 1A. Lực lượng Công an đã tổ chức truy đuổi tên Phúc thì bị y tiếp tục sử dụng bình xịt hơi cay để tấn công lại các cán bộ, chiến sĩ trong tổ tuần tra để tháo chạy. Tên Phúc chỉ bị bắt khi y chạy được khoảng 100m sau đó.

Theo Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Diên Khánh, mặc dù Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng xe nhiều lần để kiểm tra nhưng tên Phúc vẫn không chấp hành mà còn sử dụng bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng Công an nhằm cản trở việc truy bắt. Hành vi trên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Chống người thi hành công vụ”, được quy định tại khoản 1, Điều 257 Bộ Luật Hình sự. Bản thân Phạm Tấn Phúc có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích” chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục tái phạm và cần phải bị xử lý nghiêm. Ngoài hành vi manh động nêu trên, tên Phúc còn vi phạm Pháp lệnh số 16/UBTVQH ngày 30-6-2011 của Uy Ban thường vụ Quốc hội về “Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ”.