Bắt đối tượng nổ mìn tại hiệu vàng Đức Đệ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 15-4, Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng thông tin, Cơ quan CSĐT Công an quận đã bắt được Phạm Anh Vũ (27 tuổi, trú phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng), đối tượng gây ra vụ nổ mìn tại hiệu vàng Đức Đệ.

Như ANTĐ thông tin, khoảng 18h30 ngày 17-3, tại hiệu vàng Đức Đệ (phường Quán Toan), 1 nam thanh niên đã dùng quả nổ tự chế ném. Vụ nổ không gây thiệt hại về người nhưng làm hư hỏng quầy bán vàng. Khi bị chủ nhà và một số người dân truy đuổi, đối tượng bỏ chạy, dùng dao chống trả và tiếp tục cho nổ quả nổ thứ hai. Trên đường trốn chạy, đối tượng khống cướp chiếc xe máy làm phương tẩu thoát.

Đối tượng Vũ và chiếc xe máy bị ném xuống sông

Đối tượng Vũ và chiếc xe máy bị ném xuống sông

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã xác định Phạm Anh Vũ là đối tượng gây ra vụ việc trên và khẩn trương triển khai kế hoạch quây bắt.

Đêm 14-4, Công an quận Hồng Bàng đã bắt giữ Phạm Anh Vũ khi đối tượng đang xuất hiện trên địa bàn quận Lê Chân. Khi bị bắt, lực lượng Công an thu giữ trên người Vũ 4 quả mìn tự chế.

Ba quả nổ cơ quan Công an thu giữ của đối tượng Vũ

Ba quả nổ cơ quan Công an thu giữ của đối tượng Vũ

Bước đầu Vũ khai nhận do tính nết không bình thường, vốn là hàng xóm gần nhà, bỗng dưng anh ta thù ghét cửa hàng vàng bạc Đức Đệ; vì thế Vũ đã cho gây nổ ở cửa hàng. Về nguồn gốc vật liệu nổ, Vũ khai tự "nghiên cứu", "chế tạo".

Vụ việc đang được CQĐT Công an quận Hồng Bàng điều tra mở rộng.