Bắt đối tượng lừa bán 7 cô gái ra nước ngoài

ANTĐ - Bùi Văn Huy, SN 1992, trú tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, kẻ đã dụ dỗ, lừa gạt 7 cô gái Việt Nam bán ra nước ngoài, vừa bị Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm (TNTP) CATP Hà Nội bắt giữ.

Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng Cảnh sát TNTP - CATP Hà Nội cho biết: “Đầu tháng 11-2011, Phòng Cảnh sát TNTP tiếp nhận đơn trình báo của gia đình chị Nguyễn Thị Phượng (SN 1990, trú quán tại tỉnh Nghệ An, sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học ở Hà Nội). Nội dung đơn trình báo việc chị Phượng đang bị mất tích, gia đình nạn nhân nghi đã có kẻ dụ dỗ, lừa gạt, rồi bán chị Phượng cho bọn “buôn người”.

Đối tượng Huy, tức Quân

Đội Truy tìm, Phòng Cảnh sát TNTP đã điều tra, được biết sau khi bị bọn “buôn người” bán sang Nam Ninh - Trung Quốc, chị Phượng đã lên mạng Internet để nhắn tin cho một người bạn để báo cho gia đình biết. Giữa tháng 11-2011, trong khi cơ quan công an đang khẩn trương tìm cách giải cứu nạn nhân, thì chị Phượng lợi dụng sơ hở của các đối tượng buôn bán phụ nữ trốn về nước và tố cáo kẻ đã dụ dỗ mình lên biên giới, rồi bán sang Trung Quốc là một nam thanh niên quen qua mạng Internet có tên Quân.

Các chiến sỹ Phòng Cảnh sát TNTP đã thực hiện nhiều biện pháp trinh sát, rà soát các loại đối tượng thường lang thang trên mạng Internet để truy tìm manh mối kẻ gây án và vận động người bị hại tích cực phát hiện, tố giác tội phạm. Ngày 17-12, chị Phượng phát hiện Quân ở khu vực phố Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, đã báo tin cho Phòng Cảnh sát TNTP. Qua các biện pháp trinh sát, lực lượng công an nắm được Quân đang lên mạng Internet để chát làm quen với một cô gái, nhằm mục đích dụ dỗ theo hắn đi chơi rồi bán sang Trung Quốc. 20h cùng ngày, các chiến sỹ Phòng Cảnh sát TNTP đã phát hiện và bắt giữ Quân tại khu vực gần rạp Xiếc Trung ương, phố Trần Nhân Tông.

Chân tướng tên tội phạm được làm rõ là Bùi Văn Huy. Đầu năm 2011, Huy thông qua một số đối tượng cùng quê đã biết cách lên mạng Internet để dụ dỗ, lừa gạt các cô gái trẻ bán cho bọn “buôn người” xuyên quốc gia. Từ đầu năm 2011 đến khi bị bắt, Huy đã trực tiếp lên mạng Internet để dụ dỗ, lừa gạt 7 cô gái Việt Nam, bán sang Trung Quốc với giá từ 5-20 triệu đồng/người.

(*Tên nạn nhân đã được thay đổi)