Bắt đối tượng lén lút mang ma túy vào trường cai nghiện

ANTĐ - Ngày 3-7, CAH Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Quân (SN 1990), trú tại Phường An Khánh, quận 2, TP.Hồ Chí Minh, là học viên trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1 (xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bắt đối tượng lén lút mang ma túy vào trường cai nghiện ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Quân tại cơ quan điều tra

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, CAH Tuy Đức đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Quân khi đang trên đường đi lao động về. Thu giữ trong người 451 viên thuốc hiệu pro-xy-xon-woc-khardt (đây là loại thuốc có chứa chất ma túy). Bước đầu đối tượng khai nhận: Mặc dù được đưa vào trường Giáo dục đào tạo và giải quyết việc làm số 1 để cai nghiện từ năm 2011 nhưng Quân vẫn lén lút xin tiền gia đình rồi nhờ người quen mua thuốc tân dược tuồn vào trường để sử dụng thõa mãn cơn nghiện. Mỗi lần Quân uống từ 7 đến 8 viên.

Theo Cơ quan CSĐT CAH Tuy Đức, từ đầu năm 2012 đến nay đã phát hiện, xử lý 4 vụ, 4 bị can mua thuốc tân dược có chứa chất ma túy đưa vào trường cai nghiện. Thủ đoạn của chúng là nhờ người quen mua thuốc rồi giấu vào những nơi mà học viên thường đi lao động rồi báo hiệu cho nhau để lấy về sử dụng.