Bắt đối tượng dùng cưa xăng phá gần 1ha rừng

ANTĐ - Chiều 7-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hà Văn Trường (SN 1980), trú tại tổ dân phố 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, về hành vi hủy hoại rừng.

Theo lời khai của đối tượng, năm 2013 Trường vào khu vực gần trại bò thuộc xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức, để tìm đất làm rẫy. Tại đây, Trường phát hiện rừng ở khu vực này bị người dân phá xâm canh nhiều nên Trường đã nảy sinh ý định phá rừng lấy đất làm rẫy.

Sau đó, Trường chọn một đám rừng khoảng gần 1ha tương đối bằng phẳng và kín đáo ở lô 4, khoảnh 2, tiểu khu 1465 thuộc địa bàn xã Quảng Trực do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Nam Tây Nguyên quản lý để chặt phá. Theo đó, từ cuối năm 2013 Trường đã thuê một đối tượng tên Cường (chưa rõ nhân thân lai lịch) sử dụng rựa, cưa xăng chặt phá gần 1ha rừng nói trên. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Trường và Cường không chặt phá liên tục mà mỗi ngày chúng chỉ vào chặt phá từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ vào chiều tối.

Ngày 16-1-2014, lực lượng liên ngành huyện Tuy Đức đã kiểm tra và phát hiện, lập biên bản về diện tích rừng bị phá nói trên. Đồng thời bàn giao hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức điều tra, làm rõ. Ngày 22/2/2014, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ về hành vi hủy hoại rừng. Qúa trình điều tra, cơ quan điều tra, xác định được thủ phạm phá rừng nói trên là Hà Văn Trường và tổng diện tích rừng bị đối tượng phá nói trên là 9.000m2 và tổng giá trị thiệt hại về lâm sản và môi trường là gần 254 triệu đồng.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Đức tiếp tục điều tra, làm rõ.