Bắt đối tượng đâm trọng thương một chiến sĩ Công an

ANTD.VN - Sáng nay (8-8), Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt Nguyễn Anh Tú (SN 1980, trú tại quận Hoàn Kiếm), là đối tượng đã dùng dao đâm trọng thương Trung úy Nguyễn Việt Nam, cán bộ CAP Hàng Bông khi làm nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại khu phố đi bộ cuối tuần.

Trước đó, tối 6-8, Trung úy Nguyễn Việt Nam phát hiện một thanh niên cầm dao bấm truy đuổi 4 người khác tại vị trí trực trên đường Trần Nhật Duật. Trước tình huống trên, để đảm bảo ANTT, Trung úy Nguyễn Việt Nam đã ra hiệu lệnh yêu cầu đối tượng phải buông dao. Tuy nhiên, phớt lờ yêu cầu của người chiến sỹ Công an, đối tượng cầm dao lao vào tấn công đâm trọng thương Trung úy Nam và 3 người khác. Trong đó, nhát dao đối tượng đâm trọng thương anh Nam có vị trí cách gan khoảng 2 cm.

Ngay sau khi gây án, đối tượng bỏ chạy. Trung úy Nguyễn Việt Nam đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đối tượng gây án sau đó đã bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ.

Đối tượng Tú bị CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ

Tại cơ quan công an, Nguyễn Anh Tú bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lý do Tú cầm dao đuổi chém 3 nam thanh niên khác xuất phát từ mâu thuẫn những người này để xe ôtô ở trước cửa nhà của Tú. Tú yêu cầu di chuyển ra chỗ khác không được, đã cầm dao đuổi theo đâm.

Khi thấy tổ công tác của CAP Hàng Bông làm nhiệm vụ ở gần đó, 3 nam thanh niên này chạy lại để cầu cứu. Trung úy Nam đã yêu cầu Tú buông dao nhưng đối tượng vẫn lao tới tấn công khiến anh và 3 người khác bị thương.

Cũng theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, nhờ được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, nên đến thời điểm này Trung úy Nam đã qua cơn nguy kịch. Vụ án thể hiện thái độ hung hăng, coi thường pháp luật, tính chất rất côn đồ của đối tượng gây án.

Vụ việc đang được Cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.