TP.HCM

Bắt đối tượng côn đồ đập phá xe công vụ của công an

ANTĐ - Xe công vụ của lực lượng công an phường Phước Long, quận 9, TPHCM đang trên đường làm nhiệm vụ về thì bị hai đối tượng côn đồ say xỉn khiêu khách và chặn xe, đập phá.
Ngày 16/11 thông tin từ đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an quận 9, TPHCM cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Kim Tân (SN 1995, ngụ phường Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “hủy hoại tài sản”.
Trước đó, vào khoảng 20h đêm 12/11 Tân cùng Vũ Công Doanh (37 tuổi, ngụ phường 4, quận 3, TP.HCM) và hai người bạn khác đi nhậu. Sau khi nhậu xong, nhóm đối tượng này đi trên 2 xe gắn máy ra về.

Khi nhóm đối tượng đi trên đường Lê Văn Việt, quận 9 thì thấy xe ô tô công vụ của công an phường Long Phước, quận 9 mang BKS 51A-1923 đang trên đường làm nhiệm vụ trở về. Ngay sau đó, Tân và Doanh cùng nhau rồ ga, phóng xe vượt lên xe của lực lượng công an nhằm “trêu chọc”.

Khi qua cầu Bến Nọc (thuộc phường Long Thạnh Mỹ, quận 9) vài trăm mét, Tân và Doanh liền chặn đầu xe công vụ lại để “nói chuyện phải trái” vì chúng viện cớ xe công vụ của cảnh sát đã ép xe chúng. Khi chiếc xe công vụ dừng lại thì hai đối tượng trên lộ ra là những tên côn đồ, Tân lao tới dùng nón bảo hiểm đập vỡ kính chắn gió xe công vụ; đối tượng Doanh cũng không vừa, y dùng tay đập phá thùng xe.

Nhận thấy các đối tượng rất manh động nên lực lượng công an đã khống chế và bắt hai đối tượng trên giao cho công an quận 9. Theo Trung tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 9, thiệt hại do hai đối tượng gây ra ước tính khoảng 5,1 triệu đồng.

Được biết đến nay cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh đối với tên Doanh để làm rõ, xử lý sau.