Bắt đối tượng chuyên cướp giật điện thoại di động

ANTĐ - Theo tài liệu CQĐT, khoảng 7h35 ngày 9-10, tổ công tác CAP Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng làm nhiệm vụ tại tuyến phố Đoàn Trần Nghiệp đã phát hiện và phối hợp với 2 đồng chí Đội cảnh sát Hỗ trợ tư pháp CAQ Hai Bà Trưng bắt giữ đối tượng điều khiển chiếc xe máy Honda Wave@ màu xanh, không mang BKS có hành vi cướp giật tài sản. 

Bắt đối tượng chuyên cướp giật  điện thoại di động ảnh 1Đối tượng Nguyễn Thành Trung

Trong quá trình bắt giữ, đối tượng ngồi sau xe máy đã bỏ trốn. Tổ công tác đã đưa đối tượng còn lại cùng tang vật về trụ sở CAP Bùi Thị Xuân để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thành Trung (SN 1997, trú ở đường Trương Định, quận Hoàng Mai). Trước đó, khoảng 7h cùng ngày, Trung rủ Nguyễn Thế Huy (SN 1991), trú ở quận Ngô Quyền, Hải Phòng, dùng xe máy không mang BKS đi lòng vòng trên các tuyến phố nhằm mục đích cướp giật tài sản. Khi đi đến trước cửa số nhà số 6, phố Lê Đại Hành, Trung và Huy phát hiện chị Nguyễn Thị Mơ (SN 1973), ở phường Thành Công, quận Ba Đình, đang nghe điện thoại trên vỉa hè. Hai đối tượng lập tức điều khiển xe máy áp sát để Huy ngồi sau cướp giật chiếc điện thoại iPhone 5S của chị Mơ.

Quá trình bỏ chạy, 2 kẻ cướp giật va chạm với một xe ô tô và bị ngã ra đường. Đối tượng Nguyễn Thành Trung bị lực lượng Công an cùng người dân bắt giữ, còn tên Huy đã bỏ trốn cùng chiếc điện thoại iPhone 5S. Qua đấu tranh, Trung khai nhận vào khoảng 6h30 cùng ngày, Trung và Huy điều khiển xe máy đến ngã tư Lý Thường Kiệt - Phan Huy Chú, quận Hoàn Kiếm, đã giật được chiếc túi xách hiệu Gucci của chị Nguyễn Thanh Huyền (SN 1989), trú ở phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng đang đi bộ. Tang vật các đối tượng lấy được là chiếc điện thoại di động Nokia C3 và tiền mặt. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.