Bắt đối tượng chính trong vụ án mạng tại phố Lê Ngọc Hân

ANTĐ - Nguyễn Ngọc Bảo cùng người tình lẩn trốn vào Đồng Nai, sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Nhưng lưới trời lồng lộng...

Dẫn giải đối tượng Nguyễn Ngọc Bảo về Hà Nội

Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1973, HKTT phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội), đối tượng chính trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại quán bún- miến ngõ 8, phố Lê Ngọc Hân ngày 19-11 khiến 2 người chết, 1 người bị trọng thượng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Đồng Nai.

14h30 ngày 1-12, đích thân Thượng tá Phạm Ngọc Anh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã dẫn giải đối tượng Bảo về Hà Nội sau hơn 10 ngày lẩn trốn. Bảo bị bắt khi đang cùng người tình là Phạm Thị Thu Hiền (SN 1976, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) lẩn trốn trong một nhà nghỉ tại địa bàn huyện Nhơn Trạch (Đồng Nai).

Thay vì tố giác tội phạm, Phạm Thị Thu Hiền lại cùng Nguyễn Ngọc Bảo bỏ trốn

Sau khi cùng Nguyễn Ánh Hồ (SN 1969, HKTT phường Cống Vị, quận Ba Đình) và Bùi Văn Thắng (SN 1987, HKTT phường Lê Đại Hành – quận Hai Bà Trưng) dùng dao và kéo của quán ăn tại phố Lê Ngọc Hân gây ra cái chết cho các anh Trần Hữu Tú và Đặng Minh Quang đồng thời khiến anh Nguyễn Anh Hoa bị trọng thương, Bảo đã đến gặp Phạm Thị Thu Hiền và bàn cách bỏ trốn.

Trong đêm 22-11, hai đối tượng đã thuê xe taxi xuống Nam Định rồi bắt tàu Thống Nhất vào TP Hồ Chí Minh. Từ đây các đối tượng đã di chuyển xuống huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) và thuê nhà nghỉ tại đó. Qua nguồn tin từ cơ sở, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Hà Nội đã xác định được nơi ẩn náu của các đối tượng này và tiến hành bắt giữ trong ngày 30-11.

Hiện Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đang hoàn thành các thủ tục để chuyển giao Nguyễn Ngọc Bảo và Phạm Thu Hiền cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nội điều tra làm rõ, đồng thời tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại trong vụ án.