Bắt đối tượng “buôn” giấy tờ giả

ANTĐ - Từ lời khai của một bị can trong vụ án làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức, CAQ Hai Bà Trưng truy xét mở rộng, khám phá đường dây làm giả giấy tờ liên tỉnh, với “chân rết” ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…

Cuối tháng 5- 2011, trinh sát đội An ninh CAQ Hai Bà Trưng khám phá “ổ” làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan tổ chức do Phan Văn Cường, trú ở huyện Thanh Trì điều hành. Cường thuê nhà, mở cửa hàng photocopy ở địa bàn phường Đồng Tâm. Thực chất, đây chỉ là địa điểm để Cường nhận giao dịch với những khách hàng có nhu cầu làm văn bằng, chứng chỉ giả. Vụ việc sau đó được chuyển sang CQĐT CAQ Hai Bà Trưng để khai thác mở rộng.

 Đối tượng Đinh Văn Thư

Qua đấu tranh đối với Phan Văn Cường, đội CSHS CAQ Hai Bà Trưng làm rõ, Cường có quan hệ mật thiết với một đường dây làm giấy tờ giả liên tỉnh. Mắt xích của đường dây này là Đinh Văn Thư, trú tại xóm 19, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm.

9h sáng 28- 6, tổ CSHS CAQ Hai Bà Trưng phát hiện, kiểm tra hành chính đối tượng Thư, khi y xuất hiện trên địa bàn phường Bách Khoa. Trong người Thư có 1 bộ hồ sơ gồm bằng đại học và các bản photocopy sao y bản chính có dấu chứng thực của UBND phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, mang tên Đinh Văn T., bằng đại học do trường Đại học Thương mại cấp có chữ ký và con dấu của hiệu trưởng. Giám định sơ bộ, cơ quan công an làm rõ những giấy tờ trên đều là giả mạo.

Tại cơ quan công an, Thư khai nhận hành vi phạm pháp của mình. Kẻ “định hướng” cho Thư tham gia “buôn” văn bằng, chứng chỉ giả là Tống Thành Văn, chú họ của Thư, hiện cư trú trong TP. Hồ Chí Minh. Vụ án đang được CAQ Hai Bà Trưng điều tra mở rộng.