Bắt đầu xét tặng giải thưởng Nhà nước về VHNT

(ANTĐ) - 900 hồ sơ từ khắp các địa phương trên toàn quốc gửi về Bộ VH-TT&DL đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, cùng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

Bắt đầu xét tặng giải thưởng Nhà nước về VHNT

(ANTĐ) - 900 hồ sơ từ khắp các địa phương trên toàn quốc gửi về Bộ VH-TT&DL đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, cùng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân trong lĩnh vực văn học nghệ thuật.

NS múa Linh Nga có mặt trong danh sách xét tặng danh hiệu NSƯT
NS múa Linh Nga có mặt trong danh sách xét tặng danh hiệu NSƯT

 So với các kỳ phong tặng trước, thì số lượng hồ sơ đề nghị xét tặng lần này đạt mức kỷ lục. Theo ông Nguyễn Hải Anh - Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, hồ sơ xét tặng danh hiệu nhiều nhất thuộc về lĩnh vực điện ảnh. Đây cũng là lĩnh vực ở cấp cơ sở có nhiều hồ sơ đề nghị được truy tặng danh hiệu như: cố NSƯT - đạo diễn Phạm Kỳ Nam được đề nghị truy tặng danh hiệu NSND; Nhà quay phim Phan Trọng Quỳ, người nổi tiếng với những thước phim về trận Điện Biên Phủ trên không năm 1972…

Trong danh sách xét tặng danh hiệu NSND có tên của nhiều nghệ sĩ quen thuộc, NSƯT Bạch Tuyết,  NSƯT  Hồng Vân; NSƯT Lệ Thủy… Cùng với bố mẹ NSƯT Vương Linh - Đặng Hùng (xét tặng danh hiệu NSND), nghệ sĩ múa Linh Nga cũng có mặt trong danh sách xét tặng (NSƯT) lần này. Dự kiến danh hiệu và giải thưởng cao quý sẽ được công bố vào đúng dịp 2-9 năm nay.

Quỳnh Vân