Bắt đầu rào chắn đường Trần Hưng Đạo để thi công ga ngầm S12

ANTD.VN - Sáng sớm nay, 24/6, đơn vị thi công đã rào chắn một phần đường Trần Hưng Đạo, đoạn từ Lê Duẩn tới Quán Sứ, để thi công ga ngầm S12, tuyến đường sắt đô thị Nhổn- Ga Hà Nội. 

Do vậy, từ đầu giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã được bố trí để hướng dẫn, phân luồng giao thông tại khu vực trước cửa Ga Hà Nội đến trước quảng trường 1/5. Giao thông ngày đầu tuần được ghi nhận khá đông đúc nhưng không xảy ra tình trạng ùn tắc tại khu vực rào chắn.

Đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Lê Duẩn tới Quán Sứ bị rào chắn một bên để thi công ga ngầm S12

Tuy vậy, do một số người dân không nắm được thông tin nên vẫn đi vào khu vực đường rào chắn, dù đã bị lực lượng chức năng tại hiện trường nhắc nhở, nhưng một số người vẫn phớt lờ đi ngược chiều hoặc trèo lên vỉa hè.

Ngoài ra, một số cơ quan, đơn vị trên mặt đường Trần Hưng Đạo cũng khá bất ngờ trước phương án rào chắn đường, tổ chức giao thông này.

Lực lượng CSGT, Thanh tra GTVT đã có mặt từ sáng sớm ngày 24/6 để điều tiết giao thông

Theo kế hoạch, lòng đường được thu hẹp còn 5m, các phương tiện lưu thông 1 chiều trên đường Trần Hưng Đạo đoạn từ Lê Duẩn đến Quán Sứ. Việc phân luồng giao thông nhằm phục vụ quá trình thi công Nhà ga ngầm S12 - ga cuối cùng trên trên tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Nhiều phương tiện do không nắm được thông tin đã phải quay đầu lại

Ông Nguyễn Lâm Bình - Phó phòng Dự án 1 (Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội) thông tin thêm, đơn vị đã phối hợp với lực lượng liên ngành: Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát khu vực và lực lượng của nhà thầu chia thành 4 chốt chính để hướng dẫn, phân luồng giao thông.

Biển báo giao thông cũng được lắp đặt để hướng dẫn người dân lưu thông

Được biết, đây cũng mới là phương án tổ chức giao thông tạm thời. Sở GTVT sẽ ghi nhận tình hình giao thông trên trục Trần Hưng Đạo cũng như một số tuyến phố xung quanh, nếu xảy ra bất cập sẽ điều chỉnh lại.

Thời gian rào thử kéo dài khoảng 5-10 ngày, sau đó tiến hành rào chắn chính thức.