Bắt con làm tin, đòi nợ bố

ANTĐ - Để bắt anh Vinh trả tiền, Quân và đồng bọn đã bắt giữ con trai người đàn ông này, rồi đe dọa xâm hại sức khỏe, tính mạng.

Vụ việc trên vừa xảy ra ngày 13-4, tại xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Sau khi nắm thông tin về vụ án, lực lượng CSHS – CAH Chương Mỹ đã điều tra, bắt quả tang Nghiêm Trường Quân (SN 1987) và cháu họ là Lê Văn Lộc (SN 1993, cùng ở Trung Cao, Trung Hòa, Chương Mỹ) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, anh Nguyễn Văn Vinh (SN 1976, ở Trung Hòa, Chương Mỹ) có vay Hoàng Văn Q (SN 1987) số tiền 19 triệu đồng. Thời gian gần đây, Nghiêm Trường Quân đến nhà Q vay tiền thì người đàn ông này nói đi đòi anh Vinh số tiền đang nợ.

Hai ông cháu Quân - Lộc bị bắt quả tang về hành vi bắt giữ người trái pháp luật

Trong quá trình bắt giữ cháu Sơn, các đối tượng đã đe dọa cắt gân, giết hại "con tin"

11h30 ngày 13-4, Quân nảy sinh ý định bắt giữ cháu Nguyễn Văn Sơn (SN 1996, là con trai anh Vinh) nhằm mục đích khống chế, đe dọa, buộc anh Vinh trả tiền. Khi đi, Quân rủ Phạm Văn Tùng (SN 1993, ở cùng thôn) đến xã Tốt Động đón đường cháu Sơn đi học về. Sau đó, các đối tượng đã đưa con trai anh Vinh đến xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ.

Khi đã liên hệ yêu cầu anh Vinh mang tiền đến điểm hẹn, Quân còn gọi thêm Lê Văn Lộc - cháu họ gọi đối tượng này là ông đến hỗ trợ. Vừa thấy Vinh, Quân và Lộc đã cầm hung khí đuổi đánh. Đúng lúc này lực lượng CSHS - CAH Chương Mỹ xuất hiện, bắt quả tang Nghiêm Trường Quân, Lê Văn Lộc và giải cứu an toàn cho nạn nhân. Riêng đối tượng Phạm Văn Tùng đã bỏ trốn.

Hiện Cơ quan CSĐT – CAH Chương Mỹ đang tạm giữ hình sự Nghiêm Trường Quân, Lê Văn Lộc về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và tiếp tục truy bắt Phạm Văn Tùng.