Bắt cóc nam sinh lớp 11, dọa móc mắt, đòi chuộc 1 tỉ đồng

ANTĐ - Trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, lực lượng CSHS Bộ Công an phối hợp cùng Công an 3 tỉnh: Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Ninh giải cứu thành công một nam học sinh lớp 11 bị bắt cóc.

Ngày 2-10, chị Nông Thu Hương, 34 tuổi, trú tại phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, đến Công an tỉnh Thái Nguyên trình báo về việc sáng cùng ngày, cháu ruột chị là Ngô Thế Tâm, học sinh lớp 11, bị bắt cóc.

Đối tượng bắt cóc bắn tin, đòi anh Cường (chồng chị Hương) phải thanh toán tiền nợ nếu không sẽ đưa  Tâm ra nước ngoài và “gửi lại gia đình đôi mắt”.

Những đối tượng có liên quan trong vụ án

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Công an Thái Nguyên đã thông tin, đề nghị sự phối hợp của Cục CSHS. Lãnh đạo Cục CSHS đã phân công Phòng Đấu tranh chống tội phạm có tổ chức và yếu tố nước ngoài vào cuộc. 
Đến sáng ngày 4-10, tại một nhà nghỉ khu vực Mỹ Đình (huyện Từ Liêm, Hà Nội) lực lượng công an đã phát hiện, bắt 3 đối tượng nghi vấn bắt cóc em Tâm. Gồm Đinh Quốc Tính, 32 tuổi, nhà ở Lương Sơn, Hòa Bình; Nguyễn Văn Phước, 31 tuổi, trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội; và Nguyễn Thu Oanh, 26 tuổi, quê quán Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.
Bắt cóc nam sinh lớp 11, dọa móc mắt, đòi chuộc 1 tỉ đồng ảnh 2
Tang vật vụ án

Tiếp đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã xác định được nơi em Tâm đang bị giam giữ là nhà nghỉ Thanh Quyên, TP Bắc Ninh. 3 giờ sau, 8 đối tượng liên quan đang có mặt tại nhà nghỉ này cũng bị bắt giữ (đáng chú ý trong đó có 1 đối tượng nữ mới 17 tuổi). Trong phòng nghỉ, lực lượng công an thu giữ 1 súng bắn điện, 2 dao nhọn, 4 bình xịt hơi cay, 2 gậy dùi cui dạng bấm.

Thông tin ban đầu cho biết, anh Ngô Thế Cường (chồng chị Hương), làm Phó giám đốc một doanh nghiệp tại thị xã Sông Công, Thái Nguyên. Công ty này có nợ Đinh Quốc Tính số tiền hơn 1 tỉ đồng, nên các đối tượng đã bắt cóc em Tâm, gây áp lực. Vụ việc hiện đã được Cục CSHS bàn giao cho Công an tỉnh Thái Nguyên điều tra mở rộng.