Bắt cóc kế toán để tống tiền ông Berlusconi

ANTĐ - Cảnh sát Italia vừa đập tan kế hoạch bắt cóc, tống tiền kế toán của cựu Thủ tướng Silvio Berlusconi để đòi khoản tiền chuộc 35 triệu euro (44 triệu USD) từ cựu Thủ tướng Ý.

Theo thông báo của cảnh sát, 6 người đã bị cáo buộc âm mưu bắt cóc vợ chồng ông Giuseppe Spinelli (ảnh), một trong những trợ lý thân cận nhất của ông Berlusconi.

3 kẻ có vũ trang đã xâm nhập căn hộ của ông Spinelli đêm thứ năm tuần trước. Rạng sáng hôm sau, chúng ép ông Spinelli gọi điện cho cựu Thủ tướng Berlusconi  đòi nộp tiền chuộc để đổi lấy việc phóng thích 2 con tin. Tuy nhiên, luật sư của ông Berlusconi cho đến sáng thứ 7 mới thông báo vụ bắt cóc, tống tiền cho phía cảnh sát.

Nhóm tội phạm này đã theo dõi mọi động thái của kế toán Spinelli từ tháng 6-2012, và sau vài giờ cầm giữ con tin đêm đó, chúng đã bỏ đi, mang theo băng video giám sát của tòa nhà.

Trong phiên xét xử ông Berlusconi mới đây liên quan đến vụ quan hệ tình dục với gái gọi 17 tuổi,  ông Spinelli, 71 tuổi, liên đới ở chỗ, nhân viên kế toán này được "ông chủ" chỉ thị phát quà cho các cô gái trẻ được mời đến dự tiệc.

Các phương tiện truyền thông địa phương đưa tin, trong khi đàm phán, nhóm bắt cóc còn thương thuyết sẽ giao tài liệu giúp lật ngược phán quyết của tòa án hồi 2011 buộc công ty gia đỉnh của tỷ phú Berlusconi bồi thường 560 triệu euro vì tội hối lộ một thẩm phán để có được một phán quyết thuận lợi.