Bắt cóc con trai đòi mẹ chuộc 50 triệu đồng

ANTĐ - Công an đã bắt 3 đối tượng bắt cóc anh Lai, sau đó điện thoại đòi bà Yến 50 triệu đồng tiền chuộc.

Hồi 16h ngày 28-10, bà Nguyễn Thị Yến (SN 1971, trú tại xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) đến Công an huyện Gia Bình, Bắc Ninh trình báo của về việc: Con trai là Nguyễn Văn Lai (SN 1991) bị một số đối tượng bắt cóc, sau đó điện thoại đòi bà Yến 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) tiền chuộc.

Ngay sau khi nhận được tin báo Công an huyện Gia Bình phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh điều tra xác minh, đến 9h ngày 29-10, đã bắt giữ 3 đối tượng tại nhà nghỉ thuộc xã Tân Lãng, huyện Lương Tài, Bắc Ninh. 3 đối tượng bị bắt gồm: Trần Văn Tiến (SN 1979) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990, đều trú tại TT.Thứa, huyện Lương Tài); Nguyễn Văn Quyết (SN 1991, trú tại xã Quảng Bố, huyện Lương Tài). Ngay sau đó, lực lượng công an đã giải cứu an toàn anh Nguyễn Văn Lai đang bị giữ tại xưởng thuộc Khu công nghiệp Đại Bái - Gia Bình.

3 đối tượng bị bắt giữ trên đã khai nhận về hành vi bắt cóc anh Nguyễn Văn Lai, sau đó đòi tiền chuộc của bà Yến. Công an huyện Gia Bình phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra hình sự tiếp tục điều tra làm rõ.