Bắt cóc con, đòi tiền mẹ

(ANTĐ) - Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất quá trình điều tra vụ kỹ sư Lưu Văn Vương bị bắt cóc tại công trình xây dựng Keangnam, Hà Nội.

Vụ một kỹ sư bị bắt cóc ở tòa nhà Keangnam:

Bắt cóc con, đòi tiền mẹ

(ANTĐ) - Ngày 13-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất quá trình điều tra vụ kỹ sư Lưu Văn Vương bị bắt cóc tại công trình xây dựng Keangnam, Hà Nội.

>>> Giải cứu an toàn một kỹ sư xây dựng bị bắt cóc

Theo kết luận điều tra, trưa ngày 2-10-2010, anh Lưu Văn Vương, 27 tuổi, kỹ sư xây dựng thuộc Công ty Xây dựng địa ốc Hòa Bình, đang làm việc tại công trường tòa nhà Keang Nam, Hà Nội, vừa từ trong công trường xây dựng tòa nhà Keang Nam đi ra thì bất ngờ bị 4 người đàn ông lạ mặt uy thì hiếp, khống chế, đưa lên xe ô tô chở đi.

Sau đó, gia đình anh Vương liên tiếp nhận được điện thoại yêu cầu họ phải nộp ngay số tiền gần 3 tỷ đồng, nếu không anh Vương sẽ bị chặt chân, tay và bị giết.

Sau khi nhận tin trình báo của gia đình anh Vương, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp với Công an huyện Từ Liêm, Công an quận Cầu Giấy điều tra, truy xét. Sau 10 ngày khẩn trương điều tra, truy xét, lực lượng Công an TP Hà Nội đã bắt giữ các đối tượng gây án, giải cứu kỹ sư Lưu Văn Vương. 

Qua điều tra được biết, trước đó, bà Thiều Thị Bản, Phó giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng hạ tầng kỹ thuật Gia Lộc, ở Thanh Hóa (mẹ của anh Lưu Văn Vương) đã ký hợp đồng thuê Đỗ Danh Khánh (59 tuổi), ở Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là Giám đốc Công ty cổ phần XNK Thịnh An san  lấp 2 triệu m3 mặt bằng tại khu liên hợp hóa lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa. Giá trị hợp đồng là 160 tỷ đồng.

Sau đó, Đỗ Danh Khánh thuê lại Phan Thanh Chi, 35 tuổi, trú tại phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội thực hiện hợp đồng. Chi đã đưa 1 tỷ đồng tiền bảo lãnh cho Công ty  Gia Lộc...

Nhưng sau đó, dự án san lấp mặt bằng này bị đổ bể, Chi đòi Công ty Gia Lộc trả lại số tiền trên nhưng không được. Vì vậy, Chi và Khánh bàn nhau thuê côn đồ bắt cóc anh Vương, rồi điện thoại yêu cầu gia đình bà Bản phải đưa 3 tỷ đồng thì anh Vương mới được thả.

Kết thúc điều tra vụ án, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 11 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Liên Thư