Bất chấp thoả thuận Minsk, EU vẫn mở rộng trừng phạt Nga

ANTĐ -  Liên minh châu Âu (EU) vừa mở rộng trừng phạt lên 19 cá nhân, trong đó có 5 người Nga, và 9 tổ chức do những sự kiện diễn ra ở Ukraine. Như vậy, danh sách đen của EU giờ đã bao gồm 151 người và 37 công ty Nga. 

Danh sách trừng phạt mới bao gồm 3 quan chức quân đội cấp cao của Nga bao gồm 2 Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Anatoly Antonov và Arkady Bakhin,  cùng Giám đốc điều hành Bộ Tổng tham mưu Nga Andrey Kartapolov.

2 thành viên khác của Hạ viện Nga, bao gồm ông Losif Kobzon và Valery Rashkin, người đứng đầu Đảng Cộng sản Nga ở Moscow, cũng nằm trong danh sách trừng phạt mới. 14 cá nhân khác đều thuộc 2 nước cộng hoà nhân dân tự xưng ở miền đông Ukraine.

EU nhất quyết trừng phạt Nga mặc dù đã đạt được thoả thuận Minsk

Danh sách trừng phạt mới đã được thống nhất vào hôm 9-2 và vừa được đăng tải trên trang mạng chính thức của văn phòng báo chí EU vào hôm 16-2. Lệnh trừng phạt sẽ có hiệu lực ngay.

Những biện pháp cấm vận bao gồm đóng băng tài sản và cấm giấy phép thị thực tại các nước EU.

Phản ứng với hành động này, ông Aleksey Pushkov, chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Hạ viện Nga đã nhận định rằng: “Những biện pháp mới hoàn toàn trái ngược với thoả thuận Minsk. Nó sẽ không thể giải quyết được vấn đề gì mà chỉ làm quá trình đối thoại chính trị trở nên phức tạp hơn”.

Đại diện Nga ở EU, ông Vladimir Chizhov đã nói với các phóng viên rằng việc mở rộng trừng phạt sẽ không thể thúc đẩy được thoả thuận Minsk tiến tới thành công.

Việc EU mở rộng trừng phạt với Nga diễn ra sau khi các nhà lãnh đạo của Nga, Pháp, Đức và Ukraine thống nhất được một bản kế hoạch hoà bình mới nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực ở Ukraine.

Về phía Nga, nhiều quan chức nước này cho biết Moscow sẽ đáp trả lại hành động trừng phạt này, tuy nhiên, không nhắc đến tên và chức vụ cụ thể của những cá nhân của EU sẽ nằm trong danh sách đen của Nga.