Bất chấp phản đối, Triều Tiên tuyên bố nâng cao khả năng hạt nhân

ANTD.VN - Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong Ho vừa tuyên bố rằng, Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng hạt nhân của mình, mặc cho Liên Hợp Quốc (LHQ) đã ra nhiều nghị quyết phản đối và áp đặt những lệnh trừng phạt ngặt nghèo.

Triều Tiên tin rằng việc dùng tên lửa và vũ khí hạt nhân là "chìa khóa" để đàm phán với Mỹ - Hàn

Tuyên bố trên được ông Ri đưa ra trong cuộc họp của Đại hội đồng LHQ. Theo lời vị ngoại trưởng này, lý do khiến Triều Tiên buộc phải phát triển năng lực hạt nhân là do sự thù địch của Mỹ và Hàn Quốc, và Triều Tiên “không còn sự lựa chọn khác”.

Chiến lược này của Bình Nhưỡng bao gồm nâng cao kho vũ khí hạt nhân cả về số lượng và chất lượng, để “duy trì hòa bình và an ninh” trước sự đe dọa ngày càng tăng lên từ Mỹ - Hàn.

Ngoại trưởng Triều Tiên cũng không quên lên án việc Mỹ cho 2 máy bay ném bom siêu thanh tới Hàn Quốc vào đầu tuần này, và còn bay “phô trương” trên bầu trời.

Theo ông Ri, nếu Mỹ và Hàn Quốc tiếp tục những hành vi khiêu khích đó, họ sẽ phải “chịu những hậu quả khủng khiếp ngoài tưởng tượng”.