Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke mở cửa cho 37 khách vào hát

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 4-7, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên cho biết đang củng cố hồ sơ xử phạt chủ quán karaoke bất chấp lệnh cấm vẫn mở quán cho 37 nam nữ tụ tập, trong đó có đối tượng sử dụng ma túy.

Trước đó, khoảng 0h15 ngày 1-7, trong quá trình kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, tổ công tác của Công an huyện Văn Lâm phối hợp với Công an xã Tân Quang phát hiện cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke “Nhật Quang” ở thôn Phố Dầu, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm đang hoạt động bất chấp lệnh cấm.

Nhóm thanh niên nam nữ tụ tập trong quán hát

Nhóm thanh niên nam nữ tụ tập trong quán hát

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 37 nam nữ tại 5 phòng hát đang tụ tập. Qua kiểm tra nhanh xác định có 7 nam nữ dương tính với chất ma túy.

Quán karaoke do Đinh Quang Đức (SN 1978, trú tại xã Tân Quang, huyện Văn Lâm) làm chủ. Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật đối với chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke “Nhật Quang” và các trường hợp cố tình tập trung đông người, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.