Bất chấp chỉ trích, Philippines vẫn tiếp tục giết hàng loạt tội phạm ma túy

ANTD.VN - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã không ngần ngại gọi những chỉ trích từ phía Liên Hợp Quốc và các nhà nhân quyền là “ngu ngốc”, sau khi tổ chức này lên tiếng về chiến dịch chống ma túy có phần mạnh tay của chính phủ nước này.

Cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte không chỉ khiến chính phủ Philippines “bất hòa” với Đại sứ quán Mỹ tại nước này mà còn gây ra những căng thẳng khó giải quyết với Liên Hợp Quốc.

Trước hàng loạt cuộc đấu súng đẫm máu của cảnh sát Philippines, bắn chết hàng trăm tội phạm ma túy, các tổ chức, các nhà hoạt động nhân quyền đã lên tiếng chỉ trích, cho rằng chiến dịch đã vượt ngoài tầm kiểm soát và ông Duterte đang tạo ra “một vụ nổ bom hạt nhân của bạo lực” trên khắp đất nước.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã không ngần ngại gọi những chỉ trích từ phía Liên Hợp Quốc và các nhà nhân quyền là “ngu ngốc”

Trong tháng 8-2016, văn phòng chống ma túy Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ lo ngại chiến dịch của ông Duterte sẽ biến Philippines thành một quốc gia không có pháp luật.

Bất chấp những chỉ trích từ Liên Hợp Quốc và các nhà nhân quyền, Tổng thống Duterte khẳng định sẽ tiếp tục hoạt động trấn áp tội phạm của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn hôm 17-8, khi được hỏi về đề nghị của Liên Hợp Quốc khi gửi giám sát viên đến Philippines, Tổng thống nước này đã thẳng thắn trả lời: “Tại sao Liên Hợp Quốc lại dễ dàng can thiệp vào vấn đề Philippines? Tôi thực sự không biết ai sẽ đến đây”.

Thi thể một người bị cáo buộc là tội phạm ma túy trên đường phố Manila

Tổng thống Duterte cũng không ngần ngại gọi những chỉ trích từ phía Liên Hợp Quốc và các nhà nhân quyền là “ngu ngốc”. “Đừng điều tra chúng tôi như thể chúng tôi là tội phạm. Tôi sẽ không nồng nhiệt đón chào bạn ở đất nước này, nhưng sẽ khác nếu bạn đến đây để tìm hiểu về những diễn biến của chiến dịch chống tội phạm ma túy”.

Trong khi hàng loạt tranh cãi đang diễn ra xung quanh cuộc chiến chống ma túy, thì hàng ngày hàng giờ trên khắp các đường phố của Manila, vẫn có hàng chục thi thể mới nằm chết gục trên vũng máu.

Theo số liệu thống kê từ đài ABS-CBN, kể từ khi ông Duterte giành chiến thắng hồi tháng 5-2016, 1054 người đã bỏ mạng, hơn 100.000 người nghiện ma túy cũng đầu hàng chính phủ trong chiến dịch chống ma túy của tân Tổng thống.

Hơn 1000 người đã bị giết chết trong chiến dịch chống ma túy của chính phủ Philippines

Tổng thống Philippines cũng từng thừa nhận cuộc chiến chống tội phạm có lúc vượt quá giới hạn nhưng ông khẳng định vẫn tiếp tục cuộc chiến và sẽ điều tra những vụ giết người bất hợp pháp, mượn danh chống tội phạm ma túy

Nhiều nhà nhân quyền chỉ trích cuộc chiến mạnh tay này của chính phủ Philippines

Hơn 100.000 người sử dụng ma túy đã đầu hàng chính phủ Philippines và tham gia các khóa huấn luyện cai nghiện ma túy