Bất chấp bị phản đối, Mỹ vẫn cho phép Shell khai thác dầu ở Bắc Cực

ANTĐ - Tập đoàn Shell của Hà Lan vừa được chính phủ Mỹ cho phép khoan dầu ở biển Chukchi, ngoài khơi Alaska. Những nhóm bảo vệ môi trường đang biểu tình phản đối quyết định này do cho rằng, nó sẽ ảnh hưởng đến khí hậu và cuộc sống tự nhiên.

Hai loại giấy phép đã được ban bố vào hôm 22-7 bởi Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Mỹ, qua đó, cho phép các công ty dầu mỏ đa quốc gia bắt đầu khai thác ở khu vực biển Chukchi. Tuy nhiên, Cục An toàn và Bảo vệ môi trường cho biết, Shell vẫn cần xin thêm giấy phép nếu muốn khoan sâu hơn, hoặc phải triển khai một thiết bị ngăn chặn tràn dầu.

Bất chấp bị phản đối, Mỹ vẫn cho phép Shell khai thác dầu ở Bắc Cực ảnh 1Dàn khoan Polar Pionner 

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ ước tính trữ lượng dầu ở biển Chukchi và Beaufort vào khoảng 26 tỉ thùng và vùng khai thác sâu khoảng 2,5km dưới đáy biển.

Hiện tại, Shell chỉ được khai thác phần trên của giếng dầu, với độ sâu khoảng 400 m và cần xin phép thêm trước khi điều một dàn khoan có khả năng hút dầu ở độ sâu lớn hơn và trong 24 giờ. Dàn khoan duy nhất của Shell có khả năng này, ‘Fennica’, hiện đang phải bảo dưỡng sau khi bị hư hỏng mất phần thân lúc đi vào vùng nước nông hồi đầu tháng 7.

Nhiều nhà môi trường đã lên án quyết định của chính phủ, cho rằng, nó có thể gây ra biến đổi khí hậu và quan ngại Shell có thể gây ra một thảm hoạ đối với môi trường Bắc Cực như BP từng làm hồi năm 2010 ở vịnh Mexico.

Shell đã nhận được giấy phép ban đầu từ hối tháng 5, tuy nhiên, kèm theo một danh sách 18 điều khoản bao gồm các giấy phép bổ sung và vạch ra kế hoạch đối phó rò rỉ dầu.
Bất chấp bị phản đối, Mỹ vẫn cho phép Shell khai thác dầu ở Bắc Cực ảnh 2Người dân biểu tình phản đối

Để chuẩn bị cho quyết định của chính phủ Mỹ, Shell đã điều dàn khoan Polar Pioneer đến trực sẵn ở Seattle vào tháng trước. Tại đây, người biểu tình đã chèo thuyền kayak để phản đối tập đoàn dầu mỏ này. Thị trưởng thành phố cũng phản đối kế hoạch Shell xây dựng một hạm đội dàn khoan dầu Bắc Cực, đóng tại thành phố này.