Bắt cặp vợ chồng "hờ" buôn bán 1.200 viên hồng phiến

ANTĐ - Mùn sống với Chò như vợ chồng, cả hai cùng lập lán bán ma túy lưu động. Khi cơ quan công an ập vào bắt quả tang, thu giữ tại nhà của đôi vợ chồng “hờ” 290 gam hêrôin, 1228 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK…

Chân dung đôi vợ chồng "hờ" Mùn và Chò

Ngày 8-6, thông tin từ công an huyện Tương Dương, Nghệ An cho biết, phía đơn vị này vừa phá thành công chuyên án 1316M qua đó bắt được 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, để thực hiện kế hoạch hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy và ngày quốc tế toàn dân phòng chống ma túy công an huyện Tương Dương đã tổ chức ra quân tấn công quyết liệt với loại tội phạm này.

Qua theo dõi, công an huyện đã thành lập chuyên án 1316M để đấu tranh, triệt phá các đối tượng có hành vi buôn bán ma túy. Ngày 7-6, công an huyện đã phối hợp với công an xã Yên Tĩnh bắt giữ Lô Thị Mùn (SN 1979) trú tại bản Chạng, xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương và Hờ Dúa Chò (SN 1970) trú tại bản Huồi Khe, xã Huồi Tụ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.

Tang vật thu giữ được tại nhà của hai đối tượng

Mùn và Chò sống với nhau như vợ chồng ở bản Chạng, xã Yên Tĩnh. Qua khám xét nhà của hai đối tượng này, cơ quan công an thu giữ được 290 gam hêrôin, 1.228 viên hồng phiến, 1 khẩu súng AK, 1 xe máy, 2 cân tiểu ly và 2 điện thoại di động.

Được biết, Mùn và Chò là 2 đối tượng từng dựng lán, sử dụng vũ khí nóng, tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở khu vực đồi Pu Muộng, bản Na Cáng, xã Yên Tĩnh. Sau khi bị lực lượng chức năng truy quét, 2 đối tượng này bỏ trốn vào rừng sâu mới đây mới trở lại tổ chức mua bán ma túy lưu động.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.