Bắt "cặp bài trùng" trộm cắp 31 xe máy

ANTĐ -Hai đối tượng chuyên thực hiện các phi vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn Hà Nội, vừa bị Công an quận Thanh Xuân bắt giữ sau một thời gian xác lập chuyên án theo dõi.

Trong đợt tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán 2013, lực lượng trinh sát Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội, đã phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện trộm cắp xe máy trên địa bàn quận và thành phố. CAQ  Thanh Xuân đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm trên.

Hai đối tượng Hoàng Anh Vinh và Bùi Duy Khánh 

CAQ Thanh Xuân đã thu giữ 12 xe tang vật các loại

Đến ngày 2-3, ban chuyên án đã tổ chức lực lượng phục kích, bắt quả tang 2 đối tượng là Hoàng Anh Vinh, sinh năm 1994, quê ở xã Đồng Tâm, huyện  Mỹ Đức, Hà Nội và Bùi Duy Khánh, sinh năm 1993, quê ở Tân Thành, Lương Sơn, Hòa Bình, khi chúng đang có hành vi lấy trộm 1 xe máy vespa LX tại ngõ 60 Lê Văn Thiêm, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thu trong người 2 đối tượng này 3 vam phá khóa xe máy các loại.

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận đã trộm cắp 31 vụ xe máy trên địa bàn Thanh Xuân, Cầu Giấy, Đống Đa và Hà Đông.

Số tài sản trộm cắp được, đều tiêu thụ cho một đối tượng là Đặng Thành Long, sinh năm 1976, trú tại khu đô thị Văn Quán, Phú La, Hà Đông, Hà Nội, đối tượng Long từng có 4 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Đối tượng chuyên tiêu thụ xe máy trộm cắp Đặng Thành Long

Hiện công an quận Thanh Xuân đã thu hồi được 12 xe máy các loại. Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.