Bắt cán bộ trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp Nghệ An lừa tiền chạy án

ANTĐ -Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ thuộc, Công anh tỉnh Nghệ An, vừa bắt giữ ông Nguyễn Ngọc Lan, cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý, thuộc Sở Tư pháp Nghệ An về hành vi lừa tiền chạy án.

Nguồn tin này cho biết, sau khi nhận được đơn tố cáo của người dân, sáng 29-5, cảnh sát đã đọc lệnh bắt giam ông Lan ngay tại phòng làm việc. Qua khám xét, công an còn thu thêm nhiều bộ hồ sơ xin việc ở các cơ quan nhà nước.

Theo lời khai ban đầu, lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, ngày 19-12-2013, ông Lan đã lấy 100 triệu đồng của người nhà bị can Vi Thi Hoa (ở xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, phạm tội buôn bán người) để chạy án. Tuy nhiên sau khi nhận tiền, ông này không thực hiện mà lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Nơi làm việc của ông Lan

Sau nhiều tháng đợi tin từ ông Lan không được, người nhà bị can Hoa gọi đòi lại số tiền nhưng ông này không trả nên đã làm đơn tố cáo lên cơ quan công an. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Được biết, ông Nguyễn Ngọc Lan trước đây là cán bộ TAND huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), đến năm 1998 thì chuyển về làm cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý, thuộc Sở Tư pháp Nghệ An.