Trường làng - vẫn yên tâm

Trường làng - vẫn yên tâm

ANTĐ - Năm học tới tại Hà Nội sẽ có hàng chục trường quốc lập thuộc các hệ trung học cơ sở và trung học phổ thông thu học phí ở mức 3 triệu đồng mỗi tháng đấy.
Lấp hố ngăn giàu - nghèo

Lấp hố ngăn giàu - nghèo

ANTĐ - Bất bình đẳng thu nhập trên thế giới đang ngày càng nới rộng. Nó không chỉ tạo thách thức về kinh tế - xã hội từng nước, mà còn là mối rủi ro mang tính toàn cầu trong vòng 10 năm tới.
“Bẫy” thu nhập trung bình

“Bẫy” thu nhập trung bình

ANTĐ - Quỹ Tiền tệ quốc tế mới công bố tăng trưởng năm 2013 của châu Á-Thái Bình Dương có thể đạt 5,75%, song cũng cảnh báo các quốc gia, trong đó có Việt Nam, cần hết sức thận trọng để khỏi rơi vào “bẫy” thu nhập trung bình. Mặc dù tăng trưởng kinh tế không phải là ưu tiên số 1 trong mục tiêu phát triển của Việt Nam năm 2012, nhưng mức tăng trưởng GDP 5,03% là mức thấp so với GDP trung bình của các nước đã thành công trong việc thoát khỏi cái “bẫy” thu nhập trung bình.
GS.TS Lê Thị Quý: Với tất cả những gì đã và đang cống hiến phái đẹp

GS.TS Lê Thị Quý: Với tất cả những gì đã và đang cống hiến phái đẹp

ANTĐ - GS.TS Lê Thị Quý, chuyên gia đầu ngành xã hội học nghiên cứu về giới và gia đình, hiện là Viện trưởng Viện Nghiên cứu giới và phát triển. Tác giả 12 cuốn sách cá nhân và 54 cuốn in chung, bà là người bền bỉ đấu tranh cho bình đẳng giới và là một trong sáu nhà khoa học đương đại có mặt trong cuốn sách đồ sộ Rạng rỡ sử xanh phụ nữ Việt Nam. Nhân Quốc tế Phụ nữ 8-3-2013, GS.TS Lê Thị Quý dành cuộc đối thoại đặc biệt cho An ninh Thủ đô Cuối tuần.
Hàn Quốc có nữ Tổng thống đầu tiên

Hàn Quốc có nữ Tổng thống đầu tiên

ANTĐ - Với chiến thắng sít sao, bà Park Geun-hye đã trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc, Ủy ban Bầu cử Hàn Quốc hôm 19-12 cho biết. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ ở trung tâm Seoul ngay sau khi kết quả được công bố, bà Park nói: “Tôi sẽ là một tổng thống hoàn thành mọi cam kết đã hứa với người dân”.

Khó kê cho bằng

Khó kê cho bằng

ANTĐ - Có tới hơn một chục tiêu chí được coi là thước đo đánh giá sự tăng trưởng nền kinh tế của một quốc gia. Nhưng những tiêu chí ấy lại không thể dùng làm “thước đo” về chỉ số phát triển con người (HDI). Mới đây Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo Phát triển con người toàn cầu, trong đó đánh giá và xếp hạng Việt Nam vẫn nằm trong nhóm có chỉ số HDI trung bình, đứng thứ 128 trong tổng số 187 quốc gia được điều tra.

Đói nghèo từ bất bình đẳng

Đói nghèo từ bất bình đẳng

ANTĐ - Tổ chức Nông lương của Liên hợp quốc (FAO) vừa lên tiếng cảnh báo khu vực Mỹ Latinh và Caribe về nguy cơ cuộc chiến chống đói nghèo tại đây đang có dấu hiệu chững lại khi vẫn còn 49 triệu người thiếu ăn mỗi ngày, tương đương 8% dân số khu vực.

Nhức nhối nạn tảo hôn

Nhức nhối nạn tảo hôn

ANTĐ - Dù đã có rất nhiều nỗ lực đấu tranh của cả cộng đồng quốc tế song tảo hôn vẫn là một trong những nạn nhức nhối trên thế giới hiện nay, nhất là tại các quốc gia nghèo và chậm phát triển.

Phá vỡ vòng luẩn quẩn

Phá vỡ vòng luẩn quẩn

ANTĐ - "Nghèo đói, thất học, mù chữ - Thất học, mù chữ, nghèo đói". Đó chẳng khác nào chiếc vòng luẩn quẩn đang quấn quanh số phận của khoảng 775 triệu người nghèo trên thế giới.

Hố sâu ngăn cách giàu nghèo

Hố sâu ngăn cách giàu nghèo

ANTĐ - Hơn 124 triệu người ở khu vực Mỹ Latin và Caribe đang phải sống trong cảnh nghèo đói triền miên. Đáng lo ngại hơn khi khoảng cách giàu nghèo tại khu vực này đang có chiều hướng gia tăng. 

Khi vợ, chồng “nhắm mắt đi đêm”

Khi vợ, chồng “nhắm mắt đi đêm”

ANTĐ - Chỉ trên 50% vợ chồng Việt Nam hài lòng về chuyện giường chiếu, nhưng khi gặp trục trặc thì có đến 74% số đó mặc cho “nước chảy bèo trôi”. Đây là kết quả Nghiên cứu sức khỏe gia đình Việt Nam mà Viện nghiên cứu phát triển xã hội ISDS vừa công bố cuối tuần qua. 

Tín hiệu tốt lành hiếm hoi

Tín hiệu tốt lành hiếm hoi

ANTĐ - Trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi trì trệ, lời dự đoán sau 18 năm nữa tình trạng nghèo đói sẽ cơ bản được xóa bỏ trên phạm vi toàn cầu là tín hiệu tốt lành hiếm hoi.
Ngoạn mục du lịch

Ngoạn mục du lịch

ANTĐ - Trái ngược với sự ảm đảm của kinh tế toàn cầu, ngành du lịch thế giới đang có sự tăng trưởng ngoạn mục với dự báo lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ du khách trong năm 2012, mức kỷ lục từ trước tới nay.

Bước ngoặt nguy hiểm

Bước ngoặt nguy hiểm

ANTĐ - Nền kinh tế thế giới đang ở bước ngoặt nguy hiểm, đòi hỏi thế giới phải tư duy lại một cách cơ bản. Lời cảnh báo mà Tổng giám đốc Tổ chức lao động quốc tế (ILO) J. Somavia vừa đưa ra cho thấy còn nhiều việc phải làm để thế giới vượt qua khủng hoảng. 

Nhức nhối “nô lệ hiện đại”

Nhức nhối “nô lệ hiện đại”

ANTĐ - Chế độ nô lệ đã lùi xa từ hàng trăm năm nay song tàn dư vẫn hiển hiện nhức nhối cho tới tận hôm nay với hàng chục triệu người trên khắp thế giới vẫn đang phải làm “nô lệ thời hiện đại”.

Cuộc chiến bình đẳng giới

Cuộc chiến bình đẳng giới

ANTĐ -Nếu như phụ nữ luôn chịu nhiều thiệt thòi do tình trạng bất bình đẳng giới còn diễn ra khắp thế giới thì họ lại phải thêm một lần thiệt thòi về bất bình đẳng tại khu vực nông thôn.