“Bắt bệnh” ô nhiễm sông Bún

ANTĐ - Nước sông Bún lúc đen, lúc đỏ, nặng mùi hóa chất… khiến người dân nơi đây không ai dám dùng, vừa được Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, Bộ Công an “bắt bệnh”.

Mẫu nước thải phân tích vượt chỉ tiêu cho phép

Thượng tá Lê Quang Đồng - Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát PCTP về môi trường cho biết: Qua công tác trinh sát và thông tin phản ánh của người dân, cán bộ phòng 2 phát hiện nước thải của các doanh nghiệp hoạt động trong KCN Phố Nối A, (xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên), không qua xử lý, hoặc xử lý không đạt tiêu chuẩn xả thẳng ra sông Bún, làm  nguồn nước tại đây ô nhiễm nặng. Đáng chú ý, nước sông Bún vẩn đục, ô nhiễm nhất là đoạn chảy qua khu vực Trạm xử lý nước thải tập trung trong KCN Phố Nối A. Đại úy Nguyễn Quang Sáng - cán bộ phòng 2 thông tin thêm: nước thải đục, nổi váng dầu, sặc mùi hóa chất thường xuất hiện vào các buổi trưa, đêm tối với áp lực rất mạnh. 

Sáng 27-12, trinh sát Phòng 2 - Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phục kích, phát hiện Trạm xử lý nước thải tập trung trong KCN Phố Nối A, xả nước thải ra sông Bún dấu hiệu không đạt tiêu chuẩn, đã tiến hành kiểm tra. Thời điểm này, Trạm xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày đêm đang hoạt động bình thường. Để xác định rõ vi phạm, Trung tâm kiểm định môi trường - Cục Cảnh sát PCTP về môi trường, đã lấy mẫu nước thải để kiểm định nhanh. Sau hơn 3 giờ phân tích, kết quả nước xả thải của trạm xử lý có hàm lượng sắt vượt hơn 10 lần, mangan vượt 6 lần chỉ số cho phép.

Ghi nhận của PV ANTĐ tại hiện trường, dòng sông Bún dẫn nước tưới tiêu nông nghiệp cho 2 huyện Văn Lâm và Yên Mỹ - Hưng Yên, ô nhiễm nặng nhất từ phía ống cống xả thải của trạm xử lý xuôi xuống khu vực hạ lưu. Đề cập đến tình trạng ô nhiễm ở dòng sông này, ông Đỗ Văn Thắng - Phó trưởng công an xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm nói: sông Bún ô nhiễm nước thải công nghiệp đã từ lâu, nhân dân “kêu cứu” nhiều nhưng tình trạng này chưa lúc nào thuyên giảm. Nước thải từ Trạm xử lý và các nhà máy xả ra sông Bún lúc đen, lúc đỏ biến dòng sông này thành “sông chết”. Nước sông chẳng ai dùng để tưới tiêu hoa màu, tôm cá không ai dám bắt vì ô nhiễm - ông Thắng khẳng định.

Được biết, Trạm xử lý nước thải thuộc KCN Phố Nối A đã ký hợp đồng xử lý nước thải với 57 doanh nghiệp. Hiện vụ việc đang được Cục Cảnh sát PCTP về môi trường xác minh, làm rõ.