"Bắt bệnh" khiến M.U và Chelsea cùng rơi vào thảm cảnh

ANTĐ - Tuy thứ hạng khác nhau song cả M.U và Chelsea đều đang ở trong hoàn cảnh rất khó khăn. Một trong những điểm chung dẫn đến tình trạng hỗn loạn ở Old Trafford và Stamford Bridge là sai lầm trong chính sách chuyển nhượng. 

Không đến nỗi phải đối mặt với cuộc chiến trụ hạng như Chelsea nhưng người hâm mộ của đội bóng chủ sân Old Trafford cũng sắp sửa nổi loạn vì mất kiên nhẫn. Quỷ đỏ hiện đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League và họ không còn duy trì được thứ bóng đá tấn công hấp dẫn như trước.

Louis van Gaal và Jose Mourinho đã lãng phí rất nhiều tài năng

Trong lúc hàng tấn công của M.U rơi vào bế tắc, thì các ngôi sao bị họ bán tống, bán tháo như Angel Di Maria hay Javier Hernandez lại đang thi đấu chói sáng tại PSG và Bayer Leverkusen, với vô số những bàn thắng và những đường chuyền thành bàn. Nhìn vào những gì các cựu cầu thủ của họ thể hiện, người hâm mộ Quỷ đỏ có lý do để nuối tiếc.

Tương tự như vậy, trong 18 tháng qua, Chelsea đã bán không ít những cầu thủ mà họ cho rằng họ không phải là các ngôi sao hàng đầu như Romelu Lukaku và Kevin De Bruyne. Thực tế Lukaku hiện là cây săn bàn hàng đầu của Everton tại Premier League, còn đồng hương người Bỉ, De Bruyne cũng chơi rất ấn tượng tại Man City.

Ngoài những cái tên đáng chú ý trên, M.U và Chelsea đã lãng phí rất nhiều cầu thủ đẳng cấp, có thể nhắc tới như Filipe Luis, Robin van Persie và Nani. Juan Cuadrado, Mohamed Salah và Adnan Januzaj cũng là những cầu thủ hứa hẹn có thể giúp họ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng hiện nay.

Nếu kết hợp những ngôi sao bị đẩy khỏi Old Trafford và Stamford Bridge, những cầu thủ từng bị coi là “hàng thải” có thể kết hợp thành một đội hình đủ sức để đánh bại M.U hay Chelsea. 

"Bắt bệnh" khiến M.U và Chelsea cùng rơi vào thảm cảnh ảnh 2

Dự bị: Anders Lindegaard, Jonny Evans, Filipe Luis, Andre Schurrle, Didier Drogba, Robin van Persie, Nani & Danny Welbeck.