Bắt băng nhóm trộm 32 chiếc xe máy chỉ trong hơn 2 tháng

ANTĐ - Chiều 19-8, CAH Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng trong đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh do Bùi Văn Linh (SN 1988, trú tại thôn 6, xã Đắk Wer, Đắk R’lấp) cầm đầu. 
Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Bùi Văn Duy (SN 1985, là anh ruột của Linh), Nguyễn Văn Cương (SN 1995) đều trú tại xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp, và Hoàng Đình Thái (SN 1985), trú xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Riêng đối tượng Bùi Văn Linh đã bỏ trốn.
Bước đầu các đối tượng khai nhận, khoảng từ tháng 6-2014 đến nay, Bùi Văn Duy, Nguyễn Văn Cương, và Hoàng Đình Thái cùng với 2 đối tượng tên Đức và Cường (đều trú TP Hồ Chí Minh, chưa xác định lai lịch địa chỉ cụ thể) đã dùng vam phá khóa thực hiện trót lọt 32 vụ trộm cắp xe máy (chủ yếu là các loại xe tay ga đắt tiền) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Số xe trộm được, các đối tượng mang về cất giấu tại nhà của Bùi Văn Duy, sau đó tháo biển số, thay biển số giả mang về TP Hồ Chí Minh, Bình Dương tiêu thụ, thông qua một đầu mối trung gian là Bùi Thị Lệ (SN 1990), em gái của Linh (trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh).

Gần đây nhất, ngày 15-8, Bùi Văn Linh, Hoàng Đình Thái đã lấy trộm hai chiếc xe máy hiệu Air Blade mang BKS 48H1 – 0412 và 48B1 – 103.19 tại xã Nhân Cơ và Nghĩa Thắng, sau đó mang về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị CAH Đắk R’lấp phát hiện, bắt giữ được Hoàng Đình Thái, còn Bùi Văn Linh đã chạy thoát.

Từ lời khai của Thái, Cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Văn Duy và Nguyễn Văn Cương. Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 3 chiếc xe máy là tang vật và phương tiện mà bọn chúng dùng gây án, 4 vam phá khóa, một số biển số xe giả cùng nhiều vật dụng liên quan…