TP.HCM

Bắt băng nhóm dùng dao khống chế cướp xe máy

ANTĐ - Sau khi dùng dao khống chế cướp xe máy của nạn nhân rồi bỏ chạy, băng cướp đã bị nạn nhân cùng lực lượng dân phòng truy đuổi phải bỏ xe lại xe tháo thân nhưng cuối cùng chúng cũng bị bắt. 

Ngày 16/12 đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an huyện Bình Chánh, TP.HCM xác nhận đã ra quyết định bắt giữ đối với 4 đối tượng gồm: Phạm Hữu Bằng (tự Bi, SN 1993), Lê Minh Lực (SN 1995, quê tỉnh Tiền Giang, cùng ngụ xã Đa Phước, huyện Bình Chánh), Dương Khang (SN 1995), Nguyễn Thành Phong (SN 1993, cùng ngụ xã Phong Phú, huyện Bình Chánh) để điều tra, làm rõ về hành vi “cướp tài sản”. Các đối tượng trên được xác nhận có liên quan trực tiếp đến vụ cướp xe máy mà nạn nhân là chị L.T.H (SN 1972, ngụ ấp 4, xã Phong Phú) xảy ra rạng sáng 15/12 tại địa bàn xã Phong Phú, huyện Bình Chánh.

4 đối tượng bị bắt giữ tại cơ quan công an

Theo đó, vào khoảng 20h đêm 14/12 Bằng và Khang đến tiệm internet tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh chơi thì Bằng rủ đi cướp để kiếm tiền trả nợ, Khang đồng ý. 1 lúc sau Lực điều khiển xe máy hiệu Wave BKS 54L6- 7494 đến rủ 2 bạn đi uống cà phê. Khang rủ Lực cùng tham gia đi cướp xe máy người đi đường. Lực đồng ý, sau đó cả ba đi uống cà phê tại một quán tại ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh để bàn bạc

Đến quán cà phê, nhóm của Bằng gặp Phong và đối tượng tên Chùa (hiện chưa xác định lai lịch). Nghe Lực rủ đi cướp, Phong liền đồng ý rồi lấy xe máy của Lực chở Chùa về nhà mình lấy thêm chiếc 1 xe máy hiệu Wave RS BKS 84F2- 4142 đến quán cà phê. 5 đối tượng đi trên 2 xe máy lại quay về nhà của Phong lấy thêm hung khí là 1 mã tấu dài 52cm, thì Chùa đổi ý, vào ngủ. Sau đó Phong chở Khang trên xe máy Wave RS, Lực cầm lái xe Wave có lận trong người dao nhọn dài 29cm, chở Bằng ngồi phía sau cầm mã tấu.

Đến 1h rạng sáng 15/12 sau khi cả nhóm lang thang qua các tuyến đường tìm “con mồi” thì khi đến đường Trịnh Quang Nghị thuộc ấp 4, xã Phong Phú phát hiện chị L.T.H đi trên xe máy hiệu Wave BKS 54F2- 6140 chạy cùng chiều. Cả bọn ra hiệu cho nhau sẽ ra tay.

Hung khí gây án bị thu giữ

Ngay lập tức, Lực điều khiển xe vượt lên ép xe chị H vào lề đường, Bằng cầm dao nhảy xuống kề vào hông đe dọa. Biết gặp bọn cướp chị H bỏ xe chạy thoát thân, đồng thời tri hô: “cướp! cướp!”. Khang lấy xe cướp được cùng cả bọn tẩu thoát.

Sau khi bị cướp xe máy, chị H đến chốt dân phòng gần đó thuộc ấp 2, xã Phong Phú trình báo rồi gọi cho chồng là anh B.T.L (SN 1968) đến đón về. Lúc về anh L phát hiện có đối tượng lạ mặt đi xe máy của vợ nên vợ chồng anh L cùng lực lượng dân phòng truy đuổi. Các đối tượng tháo chạy đến con hẻm thuộc tổ 8, ấp 5, xã Đa Phước thì bỏ lại xe máy vừa cướp cùng hung khí rồi thoát thân trên xe gắn máy của chúng.

Qua điều tra nhanh, các trinh sát thuộc đội CSĐT công an huyện Bình Chánh đã bắt giữ 4 đối tượng trên. Bước đầu, công an đã thu giữ tang vật của vụ án gồm: 3 xe máy, 1 mã tấu và 1 dao nhọn. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra mở rộng và làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong vụ cướp trên.